Quảng Trạch: Huy động gần 4,1 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

  • 09:37 | Thứ Tư, 28/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng nhiệt tình, đồng sức, đồng lòng của người dân, huyện Quảng Trạch đã huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, các địa phương của huyện Quảng Trạch đã hoàn thành 292 tiêu chí nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt trên 16 tiêu chí, đã có 8 xã về đích nông thôn mới, 3 xã đạt 15 đến 18 tiêu chí và 7 xã đạt từ 11 đến 14 tiêu chí.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch trao giấy khen cho các tập thể có thành tích cao trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch trao giấy khen cho các tập thể có thành tích cao trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Toàn huyện đã huy động gần 4,1 nghìn tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó, nhân dân đóng góp trên 795 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là 14,6%, đến nay, giảm xuống còn khoảng 7%.

Nhờ phát huy nội lực để xây dựng nông thôn mới, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng phúc lợi, nên bộ mặt nông thôn của nhiều vùng quê trên địa bàn huyện đã được đổi thay, cơ sở hạ tầng thiết yếu ngày càng được đầu tư khang trang, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao.

Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn 2020-2030, huyện Quảng Trạch phấn đấu có thêm từ 5 đến 7 xã về đích nông thôn mới và có từ 3 đến 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân dầu người đạt khoảng 46 triệu đồng/năm. Toàn huyện đã có 10 tập thể và 8 cá nhân được UBND huyện Quảng Trạch khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Thế Lực
(Đài TT-TH Quảng Trạch)