Lệ Thủy: Công bố hết dịch tả lợn châu Phi tại 5 xã

  • 14:36 | Thứ Ba, 20/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Huyện Lệ Thủy vừa ra quyết định công bố hết dịch tả lợn châu Phi tại 5 xã là Lộc Thủy, Xuân Thủy, Phú Thủy, Mai Thủy, Ngư Thủy Trung.
Nhiều chốt kiểm dịch động vật được thành lập nhằm kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Lệ Thủy.
Nhiều chốt kiểm dịch động vật được thành lập nhằm kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Lệ Thủy.
Được biết, ngay khi phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy đã khẩn trương tiêu hủy toàn bộ đàn lợn tại ổ dịch, đồng thời triển khai các biện pháp dập dịch và phòng chống dịch lây lan.
 
Hiện tại, huyện Lệ Thủy vẫn còn 5 xã là Thanh Thủy, Hồng Thủy, Tân Thủy, Hưng Thủy, Ngư Thủy Nam chưa qua 30 ngày kể từ khi có động vật cuối cùng mắc bệnh dịch bị tiêu hủy.
 
Đến nay, dịch tả lợn châu Phi trên toàn huyện Lệ Thủy đã khiến số lợn mắc bệnh là 616 con (88 hộ dân), tiêu hủy 616 con, trọng lượng lợn tiêu hủy là hơn 28.000 kg…
 
Mặc dù đã công bố hết dịch tại một số địa phương trên địa bàn, tuy nhiên, do dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp nên huyện Lệ Thủy đã chủ động hướng dẫn các hộ chăn nuôi tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện chăn nuôi lợn theo hướng sinh học.
 
Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không kinh doanh, mua bán, giết mổ, vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc và nghi bị bệnh…
 
N. Hải-X.Vương