Lệ Thủy: 22/26 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

  • 08:57 | Thứ Hai, 12/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đến thời điểm này, huyện Lệ Thủy có 176 thôn, bản đạt chuẩn văn hóa, đạt 84,61%; 144/156 đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 22/26 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Nhiều con đường hoa ở Lệ Thủy được chính người dân chung sức xây dựng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của bà con. Ảnh: Đ.Vân
Nhiều con đường hoa ở Lệ Thủy được chính người dân chung sức xây dựng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của bà con. Ảnh: Đ.Vân

Trong 10 năm từ 2010-2019, huyện Lệ Thủy đã đầu tư xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa 98 công trình nhà văn hóa thôn, xã; 199/201 thôn, bản có nhà văn hóa, đạt 99%; Các công trình sau đầu tư đã phát huy tác dụng, giải quyết được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân.

28/28 xã, thị trấn có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân. Bên cạnh đó, phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng phát triển; toàn huyện có 69 câu lạc bộ thể thao, 61 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, có trên 280 đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên, có 86,1% gia đình văn hóa.

Phong trào văn hóa-văn nghệ quần chúng góp phần rất lớn vào việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong các khu dân cư, làm phong phú nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Hồng Mến
(Đài TT-TH Lệ Thủy)