.

300 gian hàng tham gia hội chợ công nghiệp và thương mại quốc tế Quảng Bình năm 2019

.
17:10, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 10-4, tin từ Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại (Sở Công thương) cho biết, đơn vị đã được giao nhiệm vụ tổ chức hội chợ công nghiệp và thương mại quốc tế Quảng Bình năm 2019. Sự kiện này sẽ được tổ chức trong thời gian 7 ngày, từ 30-5 đến 5-6 tại TP. Đồng Hới.

Theo đó, hội chợ sẽ có sự tham gia khoảng 300 gian hàng của 150 doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức xúc tiến thương mại của 3 nước Việt Nam, Lào và Thái Lan.

Tham gia hội chợ này, các gian hàng sẽ trưng bày, giới thiệu các loại sản phẩm nông-lâm-thủy sản, thực phẩm chế biến, may mặc, điện tử, điện gia dụng, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, dịch vụ thương mại...

Sản phẩm đậu lạc hữu cơ sẽ có cơ hội tham gia hội chợ công nghiệp và thương mại quốc tế Quảng Bình năm 2019.
Sản phẩm đậu lạc hữu cơ sẽ có cơ hội tham gia hội chợ công nghiệp và thương mại quốc tế Quảng Bình năm 2019.

Được biết, hội chợ công nghiệp và thương mại quốc tế Quảng Bình năm 2019 là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh (1-7-1989 - 1-7-2019) và 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15-7-1949 - 15-7-2019).

Hội chợ cũng là kênh xúc tiến thương mại hiệu quả, tạo điều kiện cho các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động liên kết xúc tiến thương mại, đầu tư giữa 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan nói riêng và các nước trong khu vực nói chung.

Đặc biệt, sự kiện này sẽ tăng cường hợp tác, hội nhập trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa tỉnh Quảng Bình với các tỉnh, thành phố trong nước và 9 tỉnh (3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan) sử dụng đường 8 và đường 12.

M.Văn
 

,