.

Bố Trạch: Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông-xuân

.
09:44, Thứ Tư, 09/01/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Theo dự báo, sản xuất nông nghiệp năm 2019 diễn ra trong điều kiện thời tiết bất thuận, vì vậy, ngay từ đầu vụ đông-xuân 2018-2019, các địa phương trên địa bàn huyện Bố Trạch đã động viên bà con tranh thủ thời tiết nắng ráo, kịp thời xuống giống các loại lúa, ngô, lạc...
Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nông dân huyện Bố xuống giống lúa.
Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nông dân huyện Bố xuống giống lúa.
Huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu và vùng gò đồi; tăng cường chuyển đổi cơ cấu bộ giống lúa; tổ chức tốt công tác cung ứng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp; chỉ đạo các địa phương nghiêm chỉnh chấp hành khung lịch thời vụ của huyện. Các địa phương trên toàn huyện cũng đã rà soát lại một số diện tích trồng lúa không chủ động nước tưới để chuyển sang trồng ngô nếp, ngô thức ăn gia súc, đậu xanh, vừng...
 
Theo kế hoạch, vụ đông-xuân 2018-2019, toàn huyện gieo trồng 5.350ha lúa, 760ha ngô, 830ha lạc. Đến nay, Bố Trạch đã hoàn thành gieo 80% diện tích đối với giống lúa dài và trung ngày, 20% diện tích còn lại đang được bà con tiếp tục triển khai gieo giống ngắn ngày; đồng thời tiến hành trồng ngô, lạc. Phấn đấu đến 20-1, huyện Bố Trạch sẽ hoàn thành việc xuống giống các loại cây trồng vụ đông-xuân.
 
Hương Trà
 
 
,