.

Nỗ lực nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch

.
08:43, Thứ Hai, 17/09/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, cán bộ, viên chức ngành Du lịch đã tích cực hưởng ứng nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với những nhiệm vụ cụ thể, như: đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch và tập trung khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch mới.
Cùng với du lịch khám phá hang động, du lịch biển là một trong những loại hình du lịch thu hút rất đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Du lịch biển là một trong những loại hình thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Sở Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh phát triển một số sản phẩm du lịch mới, như: khai thác thử nghiệm tuyến du lịch khám phá Sơn Đoòng-hang động lớn nhất thế giới với lộ trình 4 ngày 3 đêm; thử nghiệm tuyến du lịch khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa cộng đồng người Arem-Ma Coong và các tuyến du lịch khám phá hang Đại Ả, hang Over, hang Pygmy; đồng thời phát triển sản phẩm du dịch Làng văn hóa du lịch Cảnh Dương (xã Cảnh Dương, Quảng Trạch)…
 
Hiện, toàn ngành đang đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, trong đó tập trung triển khai nhiều hoạt động để khai thác có hiệu quả các sản phẩm du lịch mới và tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch trên các website về du lịch cùng các kênh truyền hình trong, ngoài nước.
 
Nh.V
 
 
 
,