.

Phổ biến cơ chế chính sách mới về lĩnh vực Công thương

.
14:08, Thứ Ba, 28/08/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 28-8, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại (Sở Công thương) tổ chức hội nghị phổ biến cơ chế chính sách mới về lĩnh vực Công thương. Tham dự có đại diện của 50 đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công thương trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến cơ chế chính sách mới về lĩnh vực Công thương, như: Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28-3-2018 của Bộ Tài chính; Thông tư số 17-2018/TT-BCT ngày 10-7-2018 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27-12-2013 về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27-12-2013; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28-6-2018; Thông tư số 26-2014/TT-BCT ngày 28-8-2014.

Việc phổ biến các cơ chế chính sách mới nhằm giúp các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Công thương hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông qua hoạt động phổ biến các chính sách mới sẽ tạo điều kiện giúp các tổ chức, doanh nghiệp nắm rõ hơn các quyền và lợi ích hợp pháp trong hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại; tạo sự thống nhất và thực hiện tốt cơ chế phối hợp, tính chủ động giữa các đơn vị và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất.

 Cát Nhiên

 

                                                                                                       

 

,
  • Trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018

    (QBĐT) - Sáng 28-8, Sở Công thương tổ chức lễ trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018.
    28/08/2018
    .
  • Nghề nuôi trồng thủy sản xã Hạ Trạch: Bao giờ trở lại thời "hoàng kim"?

    (QBĐT) - Những năm trước đây, nghề nuôi thủy sản nước lợ đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Hạ Trạch (Bố Trạch). Thế nhưng, gần đây, người nuôi thủy sản địa phương đang phải đối mặt với những thách thức và khó khăn.

    27/08/2018
    .
  • "Đánh thức" tiềm năng du lịch biển

    (QBĐT) - Với chiều dài dọc bờ biển hơn 116 km, Quảng Bình sở hữu những bãi tắm đẹp còn giữ được nhiều nét hoang sơ, như: Đá Nhảy, Nhật Lệ, Hải Ninh, Vũng Chùa-Đảo Yến... cùng hệ thống các di tích lịch sử, điểm đến văn hóa ven biển hấp dẫn.

    26/08/2018
    .
  • "Quảng Bình là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư"

    (QBĐT) - Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Quảng Bình.

    26/08/2018
    .
  • Khu kinh tế, khu công nghiệp Quảng Bình: Điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư

    (QBĐT) - Sở hữu vị trí "đắc địa" và đang từng bước được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) Quảng Bình hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

    26/08/2018
    .
  • Thành phố du lịch bên bờ Nhật Lệ

    (QBĐT) - Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của tỉnh, với bờ biển dài tuyệt đẹp và dòng Nhật Lệ nên thơ, thành phố Đồng Hới hội tụ những điều kiện thuận lợi nhất cho việc phát triển du lịch với hệ thống giao thông gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không.

    26/08/2018
    .
  • Thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường

    (QBĐT) - Với mục tiêu phấn đấu trở thành một tỉnh có nền kinh tế tăng trưởng khá trong khu vực, việc thu hút đầu tư đã và đang là mối quan tâm lớn của tỉnh Quảng Bình.

    26/08/2018
    .
  • Ấn tượng mang tên cải cách hành chính

    (QBĐT) - Những năm qua, Quảng Bình đặc biệt chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư và trở thành một trong những điểm sáng thu hút đầu tư của cả nước.

    26/08/2018
    .