.

Lệ Thủy: Đẩy mạnh chuyển đổi trong sản xuất nông nghiệp

.
08:08, Thứ Ba, 03/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, huyện Lệ Thủy đã khuyến khích nông dân đẩy mạnh chuyển đổi trong sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với những diện tích đất lúa kém hiệu quả, để trồng các loại cây có giá trị cao hơn như: rau màu, đậu các loại, ngô, dưa, khoai lang, mướp đắng...

Nhờ đó, toàn huyện chuyển đổi được hàng trăm ha đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng các loại cây, con khác có giá trị kinh tế cao hơn. Riêng trong quý 1-2018, toàn huyện đã chuyển đổi được hơn 28 ha.

Việc chú trọng chuyển đổi và kết hợp lồng ghép các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... đã góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Huyện đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, như: sản xuất lúa, trồng rau màu, khoai lang.

Bước đầu, huyện Lệ Thủy đang nỗ lực xây dựng được thương hiệu cho một số nông sản, như: gạo Lệ Thủy, rau sạch Cam Thủy, mướp đắng Hưng Thủy và Tân Thủy, nén Mỹ Thủy và Hoa Thủy, khoai deo Thanh Thủy, tinh bột nghệ Mai Thủy.

Trương Trường Sơn

 

,