.

Sức trẻ ngành Thuế

.
15:00, Thứ Sáu, 16/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Với 29 đoàn viên, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh văn phòng Cục Thuế tỉnh luôn nỗ lực phát huy tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Nhờ đó, nhiều đoàn viên được lãnh đạo cục tin tưởng giao đảm trách những phần việc quan trọng. Một số đoàn viên là tác giả của nhiều đề tài sáng kiến có giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thu thuế.

Chị Đoàn Thị Hải Tư, Bí thư Chi đoàn Văn phòng Cục Thuế tỉnh cho biết, Chi đoàn đã triển khai nhiều phong trào thiết thực, nổi bật là “Ngày thứ bảy tình nguyện” trợ giúp khách hàng kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, góp phần giúp cho công tác cải cách hành chính của đơn vị vượt chỉ tiêu Tổng cục giao. Lực lượng đoàn viên không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, rèn luyện học hỏi, nâng cao trình độ lý luận chính trị, góp phần đáp ứng nhiệm vụ ngành thuế trong tình hình mới.

Hoạt động thiện nguyện của đoàn viên Chi đoàn văn phòng Cục Thuế tỉnh.
Hoạt động thiện nguyện của đoàn viên Chi đoàn văn phòng Cục Thuế tỉnh.

Điều đáng ghi nhận là hầu hết các đoàn viên thanh niên rất say mê tìm tòi, học hỏi. Nhiều bạn trẻ là tác giả của những sáng kiến có giá trị, góp phần tăng hiệu suất công tác, như: sáng kiến "Giải pháp xử lý tờ khai thuế, phí có tiểu mục thay đổi theo thông tư 300/2016/TT-BTC bằng giao dịch điều chỉnh phải nộp sau chuyển đổi trong giai đoạn hệ thống chưa hỗ trợ kê khai tiểu mục mới" của tác giả: Đoàn Thị Hải Tư, Phòng Kê khai và Kế toán thuế, cùng đồng tác giả: Trần Chính Quyền, Phạm Bá Tưởng, Nguyễn Thị Lệ Hương; sáng kiến "Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản thông qua phương pháp phân tích khối lượng các yếu tố chi phí theo hồ sơ công trình" của tác giả Nguyễn Thị Hạnh Linh, phòng Kiểm tra thuế cùng đồng tác giả: Nguyễn Hữu Sơn, Phạm Thị Hải An, Phan Thị Thê, Phạm Văn Lộc...

Bên cạnh đó, ý thức phấn đấu rèn luyện để được đứng vào đội ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được đoàn viên thanh niên văn phòng Cục Thuế tỉnh chú trọng. Hiện đã có 21/29 đoàn viên thanh niên là đảng viên, thể hiện nghị lực, khát vọng tuổi trẻ của ngành Thuế Quảng Bình.

Chi đoàn luôn đi đầu trong các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của đơn vị. Đã thành thông lệ, hàng ngày, sau khi hết giờ làm việc, các đoàn viên thanh niên lại hăng say tập luyện TDTT tại các câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền.

Thời gian gần đây, Chi đoàn đã tham gia tích cực vào các giải thể thao khối tài chính- tiền tệ, giao lưu với  các đơn vị bạn, như: Cục thống kê, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội... Riêng đối với các chi đoàn chi cục huyện, thành phố, Chi đoàn văn phòng Cục Thuế tỉnh đã có những hoạt động liên kết hiệu quả, bước đầu tạo động lực cho các đoàn viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Bí thư Chi đoàn Văn phòng Cục Thuế Quảng Bình chia sẻ thêm: “Trên thực tế, vẫn còn nhiều phong trào còn bỏ ngõ, như: chưa liên kết hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trao đổi nghiệp vụ giữa Chi đoàn văn phòng Cục Thuế tỉnh và chi đoàn các chi cục địa phương. Bởi lẽ, tại một số chi cục, chi đoàn thực tế không hoạt động, nguyên nhân là do rất ít đoàn viên thanh niên... Ngoài ra, các hoạt động sinh hoạt còn khô khan, thiếu hấp dẫn bạn trẻ".

Trong thời gian tới, Chi đoàn Văn phòng Cục Thuế tỉnh sẽ có nhiều hoạt động có ý nghĩa, như: ngày chủ nhật xanh, tạo không gian môi trường cơ quan văn phòng xanh- sạch- đẹp; trao 10 suất quà cho các hộ nghèo xã Hồng Thủy. Đồng thời, Chi đoàn sẽ có những hoạt động dã ngoại hấp dẫn, như: du lịch văn hóa tâm linh, tổ chức đốt lửa trại, giao lưu văn hóa văn nghệ... 

Cũng trong dịp chào mừng ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với trọng trách là trưởng đoàn khối Tài chính- tiền tệ, Chi đoàn Văn phòng Cục Thuế tỉnh sẽ cùng đoàn viên thanh niên triển khai chương trình “Ngày chủ nhật xanh” và đồng hành cùng du lịch biển với việc trồng 1.000 cây phi lao xanh bên bãi biển Nhật Lệ.

Phan Hòa



 

,