.

Minh Hóa: Hội thảo khoa học mô hình nuôi hươu lấy nhung

.
08:15, Thứ Sáu, 30/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Vừa qua, Trạm Khuyến nông huyện Minh Hóa tổ chức hội thảo khoa học mô hình "Nuôi hươu lấy nhung tại thị trấn Quy Đạt".

Tháng 8 năm 2016, được sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ, Trạm Khuyến nông huyện Minh Hóa đã chọn 2 hộ ở tiểu khu 2 và tiểu khu 9, thị trấn Quy Đạt để làm điểm thực hiện mô hình, mỗi hộ nhận nuôi 2 con hươu. Các hộ nuôi được hỗ trợ 100 % giống và hướng dẫn kỹ thuật nuôi. Sau thời gian chăm sóc nuôi dưỡng 22 tháng, tỷ lệ nuôi sống còn lại tại mô hình là 50%, trọng lượng lần lượt mỗi con là 48 kg và 57 kg.

Đến tháng 11 năm 2016, hươu đã được tiến hành cắt nhung lần đầu, mỗi cặp khoảng 200g. Dự kiến đến giữa tháng 4 và đầu tháng 5-2018, hươu sẽ tiếp tục cho lấy nhung lần 3.

Theo giá thị trường hiện nay, 100g nhung có giá khoảng 1,5 triệu đồng. Vì sản phẩm của mô hình được tính trong toàn bộ thời gian nuôi kéo dài 15 năm, nên sau năm thứ 3 trở đi, nuôi hươu lấy nhung mới cho lợi nhuận.

Từ thực tế mô hình, tại hội nghị, các đại biểu đều có chung nhận xét, nuôi hươu sao không khó, không tốn nhiều thức ăn và công sức, thu hoạch ổn định lại cho lợi nhuận cao. Mô hình này có thể nhân rộng ra cho nông dân nuôi để tăng thu nhập, tạo nguồn thực phẩm sạch và cao cấp tại chỗ.

Quỳnh Thư
(Đài TT-TH Minh Hóa)

,