.

Vững vàng vượt "sóng cả"

Thứ Năm, 07/12/2017, 08:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Ảnh hưởng nặng nề do sự cố ô nhiễm môi trường biển và thiên tai bão lũ, xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới) khó khăn chồng lên khó khăn. Trước tình hình đó, Đảng bộ xã Quang Phú đã có những cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết nhân dân cùng vượt khó, ổn định tình hình, giữ vững các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thơ, Bí thư Đảng ủy xã Quang Phú so sánh: “Sự cố ô nhiễm môi trường biển xảy ra năm 2016, bão số 10 năm 2017 cùng những vấn đề xã hội, đời sống nảy sinh sau sự cố ô nhiễm môi trường biển chính là những ngọn “sóng cả” ảnh hưởng toàn diện, mọi mặt đến kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác xóa đói giảm nghèo, quá trình kiến thiết giữ vững danh hiệu nông thôn mới... của xã.

Xã Quang Phú ngày càng khang trang.
Xã Quang Phú ngày càng khang trang.

Nhưng từ bao đời nay, Đảng bộ, nhân dân Quang Phú luôn thấm sâu cái chất xứ biển, kiên định, vững vàng “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”. Năm 2017 đi qua, Quang Phú không những vượt khó thành công mà còn khởi sắc trên nhiều lĩnh vực”.

Năm 2017, Đảng bộ xã Quang Phú xác định rõ chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết, đổi mới, huy động tốt mọi nguồn lực, xây dựng xã Quang Phú phát triển vững mạnh”. Trên cơ sở chủ đề năm, các tổ chức cơ sở đảng tăng cường hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mình. Trong năm, Đảng bộ kết nạp được 6 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 196 người.

Những nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ xã Quang Phú đặt ra là định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tập trung thực hiện trên tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn”, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong giai đoạn mới”; nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức trở thành việc làm thường xuyên trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao nhận thức và hành động để rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu, tiên phong trong mọi phong trào. Sau sự cố ô nhiễm môi trường biển năm 2016 và ảnh hưởng của cơn bão số 10 năm 2017, vấn đề an dân được Đảng bộ, chính quyền xã đặt lên hàng đầu.

Các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên kiên định lập trường tư tưởng, nắm chắc tình hình dư luận, vướng mắc, mâu thuẫn nảy sinh ngay từ cơ sở. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, an dân mà quá trình khắc phục, thống kê, chi trả đền bù thiệt hại sự cố ô nhiễm môi trường biển với số tiền lớn trên 60 tỷ đồng, nhưng không có sai phạm, khiếu kiện xảy ra. Sự đồng thuận của nhân dân thể hiện qua thành công của cuộc bầu cử trưởng thôn; đại hội các chi bộ đảng trực thuộc và đại hội Hội cựu TNXP; Hội CCB, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2020.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng được đổi mới toàn diện, từ đó tạo nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, chính trị ổn định, quốc phòng- an ninh giữ vững, kinh tế từng bước phục hồi và phát triển theo thế mạnh của địa phương. Đảng bộ vững mạnh toàn diện tạo tiền đề cho kinh tế đột phá với 3 định hướng căn bản: kinh tế biển; thương mại, dịch vụ, du lịch và xuất khẩu lao động.

Năm 2017, toàn xã Quang Phú có 126 phương tiện tàu thuyền đánh bắt thủy sản; sản lượng đánh bắt 3.500 tấn, đạt 126,8% kế hoạch, tăng 48,3% so với năm 2016. Giá trị kinh doanh, thương mại, dịch vụ đạt 44,2 tỷ đồng. Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt gần 40 tỷ đồng, tăng 19,7% so với năm 2016. Chăn nuôi ổn định, số lượng tổng đàn trên 9.700 con gia súc, gia cầm. Tổng thu ngân sách trên 19,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 35 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,27%.

Bão số 10 gây thiệt hại nặng tại địa bàn xã Quang Phú. Sau bão, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất, đời sống; kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại trong bão; chỉ đạo thực hiện tốt việc phân bổ tiền, hàng cứu trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Đội tàu đánh bắt hải sản của xã Quang Phú.
Đội tàu đánh bắt hải sản của xã Quang Phú.

Thiên tai cũng giúp Đảng bộ, chính quyền xã đánh giá tổng quát, chính xác mức độ ảnh hưởng, thiệt hại gây ra đối với định hướng phát triển kinh tế du lịch, kinh tế biển; đề xuất những giải pháp đồng bộ bảo vệ, giữ nguyên diện tích rừng phi lao phòng hộ còn sót lại chạy dọc theo bờ biển giúp chống cát bay, cát nhảy, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng khi thiên tai, mưa bão.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quang Phú Phạm Thanh Bình nhận định: “Xây dựng Quang Phú phát triển dựa vào ba thế mạnh chính là kinh tế biển, du lịch và xuất khẩu lao động tiếp tục được cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt và nhân dân đồng thuận, nhất trí cao. Cán bộ, đảng viên cần thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018”. Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018 về phát triển kinh tế- xã hội.

Trong đó, xã xây dựng chương trình hành động về “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nhanh chóng đưa Quang Phú vững mạnh toàn diện, trở thành điểm sáng du lịch, văn minh, hiện đại ở khu vực phía đông bắc thành phố Đồng Hới.”

Thanh Long