.

Tuyên Hóa: Sản lượng mật ong ước đạt 47 tấn

Thứ Ba, 28/11/2017, 08:46 [GMT+7]
(QBĐT) - Thời gian qua nghề nuôi ong lấy mật trên địa bàn huyện Tuyên Hóa tiếp tục được duy trì và phát triển, góp phần tăng thu nhập cho nhiều hộ dân.
 Nhiều hộ gia đình ở huyện Tuyên Hóa đã thoát nghèo nhờ nuôi ong.
Nhiều hộ gia đình ở huyện Tuyên Hóa đã thoát nghèo nhờ nuôi ong.
Hiện, toàn huyện Tuyên Hóa có 4.748 đàn ong, sản lượng mật từ đầu năm đến nay ước đạt 47 tấn, giá trị thu được trên 5 tỷ đồng.
 
Để tiếp tục khai thác và phát huy có hiệu quả thế mạnh của địa phương, nâng cao hiệu quả kinh tế từ nghề nuôi ong, thời gian tới huyện Tuyên Hóa sẽ tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân đầu tư nâng tổng đàn theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với thương hiệu mật ong Tuyên Hóa.
 
Lan Chi