.

Đánh giá hiệu quả chất lượng cánh đồng sản xuất lúa thâm canh cải tiến SRI

Thứ Sáu, 01/09/2017, 08:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Quảng Xá, xã Tân Ninh, Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả thực hiện mô hình cánh đồng sản xuất lúa thâm canh cải tiến (SRI) tại huyện Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp nữ/Nâng cao vai trò phụ nữ trong pháp triển kinh tế và nông nghiệp” do Chính phủ Hà Lan tài trợ, thông qua Tổ chức SNV, vụ hè-thu năm 2017, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật được Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn giao thực hiện hợp phần sản xuất lúa theo hệ thống thâm canh cải tiến tại 4 điểm trên địa bàn huyện Quảng Ninh, gồm: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Quảng Xá, xã Tân Ninh; các thôn Quyết Tiến, Trần Xá và Trường Niên, xã Hàm Ninh, với tổng diện tích 200ha (trong đó có 120 ha được người dân duy trì từ những vụ trước).

Mô hình có sự tham gia của 910 hộ gia đình, trong đó có 623 thành viên là nữ giới, chiếm gần 69%. Trong quá trình sản xuất, các hộ thực hiện mô hình được tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật, nhất là khâu làm đất, ngâm ủ giống, chăm sóc bón phân, quản lý nước và bảo vệ thực vật...

Kết quả thăm đồng đánh giá cho thấy, lúa canh tác theo mô hình SRI có tỷ lệ hạt chắc trên bông khá cao: 81 hạt/bông, trong khi đó tỷ lệ này đối với ruộng không thực hiện mô hình chỉ đạt 76 hạt/bông. Nên, năng suất thu hoạch ruộng SRI đạt 54 tạ/ha, cao hơn ruộng ngoài mô hình khoảng 2 tạ/ha. Sản xuất lúa theo phương pháp SRI cho lợi nhuận 1 sào (500m2) cao hơn so với ruộng ngoài mô hình từ 147.800-153.000 đồng, tương đương 2.940.000-3.060.000 đồng/1 ha. Như vậy, nếu toàn bộ 3.300 ha lúa hè thu của huyện Quảng Ninh tham gia thực hiện mô hình SRI, thu nhập tăng thêm khoảng 9,5-10 tỷ đồng/vụ.

Từ những kết quả đạt được có thể khẳng định rằng, việc sản xuất lúa theo mô hình SRI vừa giúp cải tạo đất, bảo vệ môi trường, vừa tạo được sản phẩm lúa gạo sạch, chất lượng cao, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an toàn an ninh lương thực.

Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)