.

Một tàu cá vỏ thép trúng mẻ cá và mực hơn 700 triệu đồng

Thứ Bảy, 13/05/2017, 15:46 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới vừa cho biết, tàu cá vỏ thép số hiệu QB 91559TS, công suất 829 CV của anh Nguyễn Văn Dương (SN 1979, trú tại thôn Sa Động, xã Bảo Ninh) vừa trúng mẻ mực và cá nục, thu hơn 700 triệu đồng. Đây là chuyến biển thứ hai của con tàu đóng mới theo Nghị định 67 này.

Anh Nguyễn Văn Dương cho biết, trong chuyến biển 12 ngày của mình, anh và 12 ngư dân bám ngư trường Hoàng Sa để đánh bắt và thu được 15 tấn mực cùng 30 tấn cá nục suôn, doanh thu 740 triệu đồng.

Được biết, tàu cá QB 91559TS được đóng mới theo nghị định 67, vừa đưa vào sử dụng trong tháng 4 -2017 với số vốn gần 23 tỷ đồng. Tàu được trang bị các thiết bị đi biển hiện đại, đáp ứng nhu cầu đánh bắt hải sản ở vùng biển xa. Được biết, trong chuyến đi biển đầu tiên vào tháng 4 vừa qua, tàu cá vỏ thép này cũng thu được hơn 300 triệu đồng.

Theo chủ tàu kiêm thuyền trưởng Nguyễn Văn Dương, qua hai chuyến biển, bình quân thu nhập của ngư dân đạt 20 triệu đồng. Theo kế hoạch ngày 14-5 (tức ngày 19 tháng tư âm lịch) tàu của anh tiếp tục ra khơi đánh bắt cá ở ngư trường Hoàng Sa, thời gian chuyến biển kéo dài khoảng 12-14 ngày.

UBND xã Bảo Ninh cho biết, không chỉ tàu anh Dương mà nhiều tàu cá khác của xã đều trúng chuyến biển đầu tháng 5 này, trong đó có một số tàu xa bờ đạt doanh thu 400-500 triệu đồng.

H.Q