.

Huyện Quảng Trạch có 4 xã cán đích nông thôn mới

Thứ Tư, 02/12/2015, 08:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Quảng Trạch đã có 4 xã đạt 19/19 tiêu chí của chương trình.

Bức tranh nông thôn mới xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch.  Ảnh: A.T
Bức tranh nông thôn mới xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Ảnh: A.T

Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân nên tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của  huyện Quảng Trạch cơ bản đạt được theo kế hoạch đề ra. Toàn huyện đã huy động được gần 1.415 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.

Tính đến tháng 12-2015, các địa phương đã thực hiện được 231 tiêu chí, tăng 201 tiêu chí so với trước khi bước vào xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, đã có 4 xã: Cảnh Dương, Quảng Xuân, Quảng Phú và Quảng Thanh đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó, xã Cảnh Dương và xã Quảng Xuân đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Quảng Phú và xã Quảng Thanh đang hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để đề nghị công nhận. Các xã còn lại đều đạt từ 7 tiêu chí trở lên.

Trong giai đoạn 2016-2020, huyện Quảng Trạch phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó năm 2016 có thêm 3 xã, các năm còn lại, mỗi năm có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thế Lực
(Đài TT-TH Quảng Trạch)