.

Trồng trên 177ha cây trám và lim

Thứ Sáu, 06/11/2015, 09:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Dự án vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã hỗ trợ cho bà con ở 5 thôn, bản ở xã Hóa Sơn (Minh Hóa) trồng 177,2ha cây trám và lim. Mỗi ha, dự án hỗ trợ 6 triệu đồng tiền công trồng, chăm sóc và bảo vệ.

Những ngọn đồi trọc ở xã Hoá Sơn đã được trồng thêm 177ha cây lim và trám.
Những ngọn đồi trọc ở xã Hoá Sơn đã được trồng thêm 177ha cây lim và trám.

Đến thời điểm này, xã cơ bản đã hoàn thành xong việc giao đất, giao rừng cho 191 hộ dân tham gia trồng.

Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ cây giống, hướng dẫn về kỹ thuật cho người dân trồng và chăm sóc. Trám và lim là hai loại cây bản địa; trám trồng khoảng 7 năm sẽ cho thu hoạch quả và nhựa, lim phải trồng vài chục năm mới cho lấy gỗ.

X.V