.

Đàm phán TPP: Vẫn chưa thể công bố thỏa thuận cuối cùng

Thứ Hai, 05/10/2015, 14:47 [GMT+7]
Bộ trưởng các nước tham gia đàm phán Thỏa thuận Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. (Nguồn: Reuters)
Bộ trưởng các nước tham gia đàm phán Thỏa thuận Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng AFP, một quan chức thương mại Mỹ thông báo, các cuộc đàm phán về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tiếp tục phải kéo dài tới ngày 5-10 (theo giờ Mỹ), trong bối cảnh các bên vẫn tồn tại những bất đồng về vấn đề sản phẩm bơ sữa và vấn đề bảo hộ sáng chế sinh học.

Nguồn tin cho biết, kế hoạch tổ chức họp báo để công bố thỏa thuận TPP vào tối 4-10 đã bị hủy mà không rõ lý do. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Akira Amari bày tỏ hy vọng một thỏa thuận "về mặt nguyên tắc" sẽ được công bố vào chiều 4-10.

Từ hôm 30-9 đến nay, các bộ trưởng thương mại và giới chức cấp cao đến từ 12 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã tiến hành đàm phán liên tục với hy vọng đạt được TPP-thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới.

Theo Vietnam+

>> Hội nghị Bộ trưởng TPP tại Mỹ tiếp tục kéo dài thêm 1 ngày