.

Hệ số khách lưu trú đạt khoảng 1,13 ngày/khách

Thứ Sáu, 11/09/2015, 17:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo báo cáo của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Bình trong 8 tháng đạt 2,3 triệu lượt khách, tăng 6,4% so cùng kỳ; dự ước đến hết tháng 9 sẽ đạt 2,6 triệu lượt, tăng 0,4% so với cùng kỳ, đạt 79% kế hoạch năm. Trong tổng số, khách du lịch lữ hành 8 tháng ước đạt 573,9 ngàn lượt khách, tăng 7% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt hơn 42 ngàn lượt, tăng 17% so với cùng kỳ.

a
Khách quốc tế đến tham quan sông Chày, thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tăng so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu du lịch ước gần 2.700 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Đặc biệt hệ số khách lưu trú đã tăng so trước đây, từ 1,10 ngày/khách năm 2014, nay đạt 1,13 ngày/khách.

Sở dĩ đạt được kết quả trên là do Quảng Bình đã đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch và đưa vào khai thác có hiệu quả một số sản phẩm du lịch mới như: tuyến du lịch hang Tiên; khám phá hang Va-hang Nước Nứt; công bố điểm du lịch địa phương các bãi tắm biển Nhật Lệ, Quang Phú và Bảo Ninh, tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Lễ hội hang động năm 2015...

Đặc biệt sự kiện tổ chức UNESCO vinh danh Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thêm 2 tiêu chí mới đã làm tăng lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Quảng Bình trong mùa hè này.

P.V