.

Quang Phú: Giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh

Thứ Tư, 26/08/2015, 12:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Dù đã về đích nông thôn mới (NTM) được 2 năm, thế nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới vẫn không hề tự thoả mãn với những kết quả đạt được. Thời gian qua, địa phương này vẫn luôn nỗ lực củng cố, nâng cấp diện mạo xã NTM để nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân...

Chọn đúng khâu đột phá để sớm về đích NTM

Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, dù không được lựa chọn là xã điểm của tỉnh trong xây dựng NTM, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quang Phú vẫn quyết tâm thực hiện các giải pháp phù hợp với thực tế ở địa phương, sớm đưa xã nhà về đích NTM...   

Một góc xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới hôm nay.
Một góc xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới hôm nay.

Ngay từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền xã Quang Phú đã xác định: Là một xã vùng biển bãi ngang, có tổng diện tích đất tương đối nhỏ so với các xã, phường của thành phố Đồng Hới, nên xã phải xây dựng quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết hợp lý. Bởi tiềm năng về quỹ đất cũng chính là cơ hội thuận lợi cho việc điều chỉnh đồng đều khu dân cư; bố trí hợp lý các công trình công cộng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu... nhằm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tiếp đến, nhờ ở gần cửa biển Nhật Lệ và trung tâm thành phố Đồng Hới năng động, rất thuận lợi cho việc đóng mới tàu cá công suất lớn để mở rộng phạm vi đánh bắt, khai thác hải sản (đặc biệt là đánh bắt xa bờ); đẩy mạnh phát triển kinh doanh thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp-ngành nghề nông thôn. Ngoài ra, với tỷ lệ trên 51% dân số đang trong độ tuổi lao động (trong đó lao động trẻ chiếm tỷ lệ cao), Quang Phú rất có điều kiện để đào tạo nâng cao chất lượng tay nghề kết hợp với việc đưa con em đi lao động ở nước ngoài...

Chọn đúng khâu đột phá phù hợp với thực tiễn ở địa phương, tranh thủ phát huy tối đa nội lực, tận dụng tốt tiềm năng và lợi thế sẵn có, huy động được nhiều nguồn ngoại lực..., đó chính là "chìa khoá" thành công giúp Quang Phú nhanh chóng trở thành "quán quân" NTM của tỉnh (về đích NTM trước yêu cầu 2 năm). Năm 2010, toàn xã có 100 tàu, thuyền, với tổng công suất 3.890CV, đến năm 2015 giảm xuống còn 91 tàu cá, nhưng tổng công suất tăng lên 4.730CV. Tổng sản lượng đánh bắt năm 2010 đạt 1.850 tấn, năm 2015 ước đạt 3.000 tấn.

Năm 2010, tổng mức bán lẻ đạt 25 tỷ đồng, đến 2015 đạt 46,8 tỷ đồng. Giá trị tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 20,1%; thu ngân sách tăng từ 10,2 tỷ đồng (năm 2010) lên 18,8 tỷ đồng (dự ước năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,8% năm 2010 xuống còn 1,9% năm 2015 (kế hoạch 2,5%). Thu nhập bình quân đầu người toàn xã hiện đạt 27 triệu đồng/lao động/năm (kế hoạch 15-18 triệu đồng/lao động/năm). Đặc biệt, Quang Phú hiện có khoảng 75% số hộ có con em đang làm việc tại nước ngoài với thu nhập hàng năm rất cao, là nguồn lực đáng kể để xây dựng quê hương. Cuối năm 2013, xã đạt 19/19 tiêu chí NTM... 

Luôn nỗ lực tìm tòi, sáng tạo trong xây dựng NTM và không trông chờ, ỷ lại; tích cực phát huy sức mạnh tổng hợp, phát huy dân chủ "dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng" trong xây dựng NTM... chính là những nhân tố cơ bản mang lại sự thành công của xã Quang Phú.

Nỗ lực củng cố các tiêu chí NTM

Trở lại xã Quang Phú vào những ngày trung tuần tháng 8-2015, tận mắt chứng kiến những ngôi nhà tầng mọc lên san sát, đan xen vào đó là những trụ sở, nhà nghỉ cao tầng, đường sá được rải nhựa, bê tông rộng rãi..., chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay mau chóng của một làng cát bãi ngang ven biển- nơi mà cách đây chừng chục năm, hầu như chỉ toàn cát trắng và rừng phi lao.

Tàu thuyền đánh bắt thuỷ sản của xã Quang Phú.
Tàu thuyền đánh bắt thuỷ sản của xã Quang Phú.

Anh bạn trẻ Phạm Thanh Bình mà tôi quen biết từ thời còn làm Trưởng Công an xã Quang Phú cách đây chừng chục năm, nay đã được Đảng bộ và nhân dân xã tín nhiệm trao cương vị Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã. Phạm Thanh Bình tâm sự, kế thừa truyền thống quê hương anh hùng và học hỏi kinh nghiệm từ các cán bộ lãnh đạo đi trước, thế hệ trẻ Quang Phú hôm nay rất năng động và sáng tạo, giàu tinh thần nhiệt huyết vì công việc, vì nhân dân và vì sự phát triển đi lên của quê hương.

Dù đã trở thành xã đầu tiên của tỉnh về đích NTM, nhưng địa phương không tự thỏa mãn với những gì đã đạt được mà vẫn đang tiếp tục củng cố, nâng cao tính bền vững của từng tiêu chí để xây dựng quê hương dần trở thành một đô thị khang trang, hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên đáng kể.

Chủ tịch UBND xã Phạm Thanh Bình bộc bạch: NTM bao gồm 19 tiêu chí liên quan đến nhiều lĩnh vực rộng lớn, quan trọng như: giao thông, thuỷ lợi, giáo dục, thu nhập, hộ nghèo, y tế, văn hoá, an ninh trật tự xã hội, hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh... Đối với xã Quang Phú, hiện đã đạt chuẩn về NTM nhưng nếu chủ quan, lơ là, để tuột bất cứ một tiêu chí nào thì nguy cơ mất danh hiệu NTM là điều khó tránh khỏi. Nói một cách đơn giản, nếu trên địa bàn chỉ cần để xảy ra trọng án, khiếu kiện kéo dài, nội bộ mất đoàn kết, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng... thì xem như "rớt" NTM. Địa phương đã xác định trước những khó khăn đó để có giải pháp thích hợp nhằm bảo vệ, củng cố các tiêu chí ngày càng thêm bền vững...

Được biết, để thực hiện có hiệu quả mục tiêu nói trên, Đại hội Đảng bộ xã Quang Phú lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thống nhất đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá, mũi nhọn. Điển hình như việc đẩy mạnh đánh bắt, khai thác và chế biến hải sản, xã khuyến khích đánh bắt xa bờ; chú trọng khai thác sản phẩm hải sản có giá trị xuất khẩu cao; tập trung vào chế biến sâu và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.

Đối với phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, xã Quang Phú chủ trương tranh thủ sự hỗ trợ của thành phố Đồng Hới để đầu tư bãi tắm Khe Chuối; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào dịch vụ, nhất là xây dựng các nhà nghỉ, khách sạn quy mô vừa và nhỏ phục vụ cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng...

Văn Minh