.

Nông dân xã Dương Thủy: Thoát nghèo nhờ chăn nuôi gia súc

Thứ Tư, 08/04/2015, 08:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Dương Thủy (Lệ Thủy) luôn chú trọng việc chăn nuôi, phát triển đàn gia súc. Bởi vậy, số lượng đàn gia súc trong toàn xã tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng, nhiều hộ gia đình đã thoát được nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Ông Phạm Văn Tình, Chủ tịch UBND xã Dương Thủy cho biết: Trong những năm qua, xã Dương Thủy đã khuyến khích người dân phát triển và mở rộng quy mô chăn nuôi gia súc, gắn với bảo vệ môi trường. Vì vậy tổng đàn gia súc của xã tăng cả về chất lượng và số lượng. Hiện nay tổng đàn gia súc của xã có gần 4.000 con, trong đó đàn bò 512 con, đàn trâu 150 con, đàn lợn 3077...

Anh Phạm Quang Hiếu, ở thôn Đông Thiện cho biết: Trước đây gia đình anh chủ yếu nuôi lợn thịt, ba bốn tháng mới xuất bán được một lứa, lời lãi không bao nhiêu. Mấy năm gần đây được tham gia lớp tập huấn do Hội Nông dân xã tổ chức, kết hợp với vay vốn Ngân hàng Chính sách và xã hội huyện, anh đã kết hợp nuôi lợn thịt với lợn nái, đồng thời phát triển nuôi bò vỗ béo. Kết quả đem lại cho gia đình anh nguồn thu nhập từ 30-40 triệu đồng/năm, đưa gia đình anh thoát nghèo, vươn lên hộ khá giả.

Phát triển chăn nuôi gia súc giúp gia đình bà Nguyễn Thị Lĩnh thoát nghèo, đời sống ổn định.
Phát triển chăn nuôi gia súc giúp gia đình bà Nguyễn Thị Lĩnh thoát nghèo, đời sống ổn định.

Phát triển kinh tế từ chăn nuôi gia súc đang là hương đi đúng của xã Dương Thủy, đưa ngành này từng bước trở thành ngành chính, chiếm tỷ trọng từ 40-45% trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của xã.

Qua đó, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, đời sống ổn định. Ngoài việc chú trọng phát triển về số lượng, xã cũng đặc biệt quan tâm đến chất lượng. Do đó, công tác vận động nhân dân chăm sóc tốt đàn gia súc, phòng chống dịch bệnh, chủ động phòng, chống đói rét, dự trữ thức ăn, đưa ra các giải pháp kỹ thuật chọn giống tốt, thức ăn chăn nuôi công nghiệp bảo đảm, xây dựng chồng trại phù hợp với từng vật nuôi... được xã đặc biệt quan tâm

Hiện nay, xã Dương Thủy đang tích cực phối hợp với Hội Nông dân, Trạm khuyến nông huyện mở các lớp tập huấn, hướng dẫn phát triển chăn nuôi. Đồng thời, tiếp tục mở rộng các vùng chăn nuôi tập trung, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại và chăn nuôi theo hộ gia đình. Đồng thời, thực hiện hỗ trợ kỹ thuật, giống, thức ăn, công tác phòng trừ dịch bệnh và thông tin về thị trường cho bà con, hạn chế những rủi ro do thời tiết, khí hậu, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường...

Với xu thế phát triển của ngành chăn nuôi trong giai đoạn hiện nay, để phong trào chăn nuôi của địa phương thực sự trở thành hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững, xã Dương Thủy cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân, cải tiến phương thức chăn nuôi.

Tiếp tục thực hiện việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, làm tốt việc cải tạo, nâng cao chất lượng đàn trâu, bò; có chương trình để hỗ trợ, khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi từ đó góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân.

Phạm Hà