.

Quảng Ninh: Tích cực chăm sóc cây trồng vụ đông-xuân

Thứ Năm, 12/03/2015, 08:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Ra giêng, thời tiết khá thuận lợi nên số cây trồng trên địa bàn huyện Quảng Ninh sinh trưởng tương đối tốt. Tuy nhiên, do thời tiết ẩm ướt cộng với sương mù dày đặc nên nguy cơ bùng phát một số loại sâu bệnh và dịch hại trên đồng ruộng. Vì vậy, huyện Quảng Ninh đã khẩn trương phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nhân dân tích cực áp dụng các biện pháp phòng trừ thích hợp, bảo đảm sản xuất vụ đông-xuân thắng lợi.

Theo báo cáo từ các xã, thị trấn, đến nay trên địa bàn toàn huyện Quảng Ninh đã gieo cấy lúa đông - xuân hoàn thành kế hoạch đề ra từ đầu vụ, với diện tích 5.200 ha, trong đó triển khai thử nghiệm một số giống chất lượng cao như ĐA1, LH12 ở HTX Lương Yến, Lương Ninh. Một số cây trồng khác gieo trồng đạt diện tích khá như: ngô 340 ha, lạc 180 ha, khoai lang 150 ha, sắn 400 ha, rau các loại 375 ha...

Hiện nay, bà con nông dân các địa phương trong huyện đang tiếp tục gieo trồng một số cây trồng khác theo kế hoạch. UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các  địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên các chân đất một vụ và 2 vụ bấp bênh ở vùng ruộng cạn các xã Vĩnh Ninh, Tân Ninh, Hiền Ninh, Hàm Ninh, Vạn Ninh... sang trồng ngô, dưa hấu, mướp đắng, đậu xanh; đồng thời khai thác các diện tích đất hoang hoá đưa vào trồng sắn nguyên liệu và các loại cây ngắn ngày khác như: lạc, vừng, đậu các loại...

Điển hình có xã Vạn Ninh đã chuyển đổi thành công với diện tích 20 ha ngô;15 ha nén cho thu nhập 120 triệu đồng/ha. Nhìn chung, thời tiết ra giêng khá thuận lợi nên số cây trồng đã gieo phát triển tốt.

Bà con nông dân xã Gia Ninh tích cực chăm sóc lúa đông-xuân.
Bà con nông dân xã Gia Ninh tích cực chăm sóc lúa đông-xuân.

Tuy nhiên, cũng do thời tiết ẩm ướt cộng thêm sương mù dày đặc đã tạo điều kiện cho một số dịch bệnh có nguy cơ bùng phát cao và hiện đã bắt đầu phát sinh một số loại sâu bệnh và dịch hại trên đồng ruộng như: chuột, bệnh đạo ôn... Ngoài ra, theo dự báo, một số xã trên địa bàn sẽ gặp hạn nặng vào cuối vụ, đó là các xã như: Duy Ninh, Hàm Ninh, Lương Ninh, Vĩnh Ninh...

Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, để phòng trừ và ngăn chặn kịp thời diễn biến của một số dịch bệnh gây hại đến năng suất chất lượng cây trồng, vừa qua, huyện Quảng Ninh đã khẩn trương phối hợp ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con nông dân tích cực áp dụng các biện pháp phòng trừ thích hợp, hiệu quả.

Trước mắt, huyện đã cấp 232 kg thuốc diệt chuột sinh học Racumin về cho các thôn, HTX để diệt chuột. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị điều tiết nước hợp lý để bà con gieo cấy và chăm sóc lúa; chỉ đạo UBND các xã, Chi nhánh thủy nông Mỹ Trung, các đơn vị thi công kiểm tra các công trình điều tiết nước để bảo đảm gieo cấy vùng ruộng sâu ở các xã Gia Ninh, Vạn Ninh...

Ông Nguyễn Ngọc Thụ cũng cho biết thêm, thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương động viên bà con tích cực áp dụng các biện pháp chăm sóc cây trồng vụ đông-xuân 2014-2015, đặc biệt là theo dõi một số giống lúa thử nghiệm ĐA1, LH12. Cùng với đó, lãnh đạo huyện và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra và hướng dẫn nhân dân phòng trừ các loại sâu bệnh, chú trọng công tác diệt chuột phá hại cây trồng.

Đồng thời, đôn đốc, chỉ đạo công tác tưới, tiêu nước bảo đảm  lúa sinh trưởng phát triển tốt; tiếp tục chỉ đạo tu bổ các công trình thủy lợi nội đồng phục vụ bơm, tưới, tiêu; phối hợp với các cơ quan liên quan về công tác triển khai xây dựng kênh mương, đê đập... phấn đấu năng suất, chất lượng cây trồng vụ đông xuân 2014-2015 vượt chỉ tiêu đã đề ra.

H.Trà