.

Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm

Thứ Tư, 04/02/2015, 08:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, trên cơ sở chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện Quảng Ninh đã tích cực khuyến khích người dân mở rộng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; trong đó chú trọng khuyến khích người dân nuôi bò lai sind, lợn ngoại, nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn rừng; phát triển một số giống gia cầm như: gà bản địa, gà đồi, đà điểu, ngan Pháp và một số đối tượng nuôi khác như hươu, ong, kỳ nhông... Từ đó đã giải quyết thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện gặp không ít những khó khăn: Tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm có chiều hướng tăng, diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng dịch bệnh mới xuất hiện và gây hại khó kiểm soát. Các hộ chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do giá thức ăn tăng cao mà giá sản phẩm giảm mạnh, trong khi đó lại chưa được tiếp cận vốn chính sách hỗ trợ đối với người chăn nuôi tái sản xuất của Nhà nước.

Phát triển đàn gia cầm ở xã Vạn Ninh.
Phát triển đàn gia cầm ở xã Vạn Ninh.

Đáng chú ý là mạng lưới thú y, khuyến nông cơ sở ở một số xã chưa làm tốt công tác tham mưu, hoạt động chưa hiệu quả, nên công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm chưa được chú trọng, thiếu thường xuyên...

Thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, đồng thời nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm; đa dạng các loại vật nuôi, phát triển thêm một số loài vật nuôi mới có khả năng thích nghi; mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại theo phương thức nuôi công nghiệp, bán công nghiệp; tăng cường công tác giám sát dịch và phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh các khâu dịch vụ trong chăn nuôi, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Trên cơ sở đó, phấn đấu năm 2015 tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tăng, trong đó, đàn trâu 4.130 con, tăng 3%; đàn bò 5.800 con, tăng 5%; đàn lợn: 46.300 con, tăng 7%; đàn gia cầm: 372.900 con, tăng 10%.

H.Tr