.

Trạm thủy nông Rào Nan: Chủ động cung cấp nước chống hạn cho lúa vụ hè-thu

Thứ Hai, 28/07/2014, 10:35 [GMT+7]

(QBĐT) - Trạm thủy nông Rào Nan hiện do Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi quản lý, có vai trò cung cấp nước tưới tiêu cho 1.500ha lúa hè-thu của người dân 9 xã thuộc thị xã Ba Đồn.

Tuy nhiên, gần một tháng qua, nước sông Rào Nan đang sụt giảm nghiêm trọng do thời tiết hạn hán nên trạm bơm Rào Nan rất khó vận hành. Nhiều đơn vị cung cấp nước tưới tiêu cuối nguồn như: xã Quảng Tiên, HTX Vĩnh Phước (xã Quảng Lộc), xã Quảng Văn vẫn chưa đủ nước tưới trong đó có 100 ha lúa hè-thu của bà con nông dân đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Công Danh, Trạm trưởng trạm thủy nông Rào Nan cho biết: Hiện nay, trạm đang quản lý, vận hành 3 máy bơm có công suất 3.800m3/giờ; 10 máy bơm có công suất 1.000m3/giờ; gần 13 km các kênh chính và 50 km kênh cấp 1 liên xã. Hơn 1 tháng qua, do nước sông Rào Nan ngày càng cạn dần nên các máy bơm chính của trạm không đủ nước để hoạt động, chúng tôi đang phải sử dụng hệ thống bơm có công suất nhỏ nhưng chỉ mới vận hành được khoảng 60% công suất.

Tuy nhiên, khắc phục khó khăn, cán bộ, nhân viên đơn vị đã tích cực nạo vét kênh mương, chủ động đề ra các biện pháp tiết kiệm nước, linh hoạt trong việc điều tiết nước nhằm bảo đảm cung cấp đủ nước tưới chống hạn cho lúa hè- thu của bà con nông dân.

Ngọc Hải