.

Bố Trạch: Thị trường Tết giảm mạnh

Thứ Năm, 23/01/2014, 13:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, theo như mọi năm thì nhu cầu sử dụng hàng hoá, nhất là thực phẩm, gạo nếp trong dịp Tết sẽ tăng cao. Tuy nhiên, vào những ngày giáp Tết này thị trường mua sắm ở các chợ trên địa bàn huyện Bố Trạch không nhộn nhịp như những năm trước.

Chợ Hoàn Lão được xem là chợ lớn nhất của huyện nên đa số hàng hóa và người dân tập trung mua bán ở đây. Theo khảo sát của chúng tôi thì sức mua hàng tết đã tăng so với ngày thường, song không nhộn nhịp bằng thời điểm những năm trước. Nhiều mặt hàng như, chuối, hoa quả, gừng, củ kiệu, củ hành và các loại lương thực khác không được nhiều như trước và theo như lời của các hộ tiểu thương là khó tiêu thụ.

Chị Lan, người bán hoa quả có tiếng ở chợ Hoàn Lão cho biết, năm ngoái, vào mấy ngày cận Tết hàng hóa bán rất chạy, hoa quả các loại trong nam ngoài bắc và trên địa bàn rất phong phú. Nhưng Tết  năm nay các nguồn hàng tương đối khan hiếm, chị cho người đi thu gom các vườn cây ăn quả trên địa bàn để mua cam, bưởi, chuối nhưng số lượng không đáng là bao và giá cả cũng tăng cao hơn năm trước.

Các mặt hàng nông sản khá vắng người mua.
Các mặt hàng nông sản khá vắng người mua.

Thông thường Tết là dịp để người dân mua sắm áo quần mới. Thế nhưng hầu hết các sạp hàng, ki ốt bán áo quần khá vắng khách. Quầy hàng áo quần thời trang của chị Hương lớn nhất chợ Hoàn Lão cũng rơi vào tình trạng ế ẩm.  Chị cho biết, năm nay bán ế lắm, lượng người mua không nhiều như năm trước mặc dù năm nay áo quần thời trang rất đẹp và giá thành cũng không tăng lên là bao, nhiều khi chị phải giảm giá bán để mong lấy lại được tiền vốn.

Chị Hương tâm sự, mùa rét này áo ấm thời trang là mặt hàng được nhiều người chú ý, giá một chiếc áo phao thanh nữ chỉ 300 nghìn đồng, giảm 50 nghìn đồng so với năm ngoái nhưng lâu lâu mới bán được một chiếc.

Qua quan  sát của chúng tôi, hàng thực phẩm hầu như không tăng giá, cụ thể là thịt lợn từ 80.000-100.000/kg, thịt bò loại 1: 200.000/kg, gà trống ta 150.000/kg và rất phong phú. Riêng các mặt hàng như: hạt dưa, mứt gừng, bánh xoài, mực khô giá có tăng lên từ 10.000-20.000đồng/kg so với ngày thường. Cụ thể là mứt gừng từ 60.000-80.000/kg, hành tươi từ 10.000-16.000/kg, bánh xoài từ 55.000-70.000/kg, hạt dưa từ 90.000-125.000/kg, mực khô có giá từ 200.000-700.000đồng/kg (tùy loại)... các đồ uống như bia rượu, nước ngọt cũng tăng lên từ 10-20%, đây là điều khó tránh khỏi vì đây là thời điểm sức mua đông nhất, người bán cũng lợi dụng tăng giá...

Không riêng chợ Hoàn Lão, tại chợ xã  Hoàn Trạch và các chợ xã khác đều có chung tình trạng ế ẩm vào dịp giáp Tết.

Đỗ Nhàn