icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Biến đổi khí hậu có thể giảm tần suất xảy ra bão, lốc nhiệt đới

  • 14:10 | Thứ Tư, 29/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Giới nghiên cứu nhận thấy biến đổi khí hậu dường như đang làm giảm khả năng xảy ra hiện tượng lốc xoáy nhiệt đới trên khắp thế giới.
Ảnh chụp vệ tinh của cơn bão Sam - lốc xoáy nhiệt đới mạnh nhất hình thành trên Đại Tây Dương vào mùa bão năm 2021. Ảnh: NASA
Ảnh chụp vệ tinh của cơn bão Sam - lốc xoáy nhiệt đới mạnh nhất hình thành trên Đại Tây Dương vào mùa bão năm 2021. Ảnh: NASA
Tờ Daily Mail đưa tin các chuyên gia tại Đại học Melbourne (Australia) phát hiện rằng số lượng bão, lốc hàng năm đã giảm khoảng 13% trong thế kỷ 20, so với giai đoạn từ năm 1850 đến năm 1900.
 
Đối với phần lớn trong số 7 lưu vực xoáy thuận nhiệt đới trải khắp hành tinh, hiện tượng suy giảm về tần suất đã tăng nhanh kể từ thập niên 1950, chủ yếu là do sự suy yếu của hoàn lưu khí quyển nhiệt đới. Điều này cho thấy khả năng biến đổi khí hậu đã làm giảm số lượng các xoáy thuận nhiệt đới.
 
Ngoại lệ duy nhất cho xu hướng này là lưu vực Bắc Đại Tây Dương, nơi số lượng xoáy thuận nhiệt đới đã tăng lên trong những thập kỷ gần đây.
 
Tuy nhiên, số lượng các cơn bão hàng năm vẫn thấp hơn so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Tuy nhiên, nhóm nhà nghiên cứu Đại học Melbourne lưu ý tần suất chỉ là một trong nhiều yếu tố gây ra những nguy hiểm của xoáy thuận nhiệt đới. Và nghiên cứu của họ không bao gồm thay đổi về cường độ hoặc vị trí. 
 
Xoáy thuận nhiệt đới chỉ hình thành trên các vùng biển nằm ở vĩ độ thấp. Dạng bão, lốc này xảy ra khi nhiệt độ mặt biển từ 27 độ C trở lên và hội tụ gió cấp thấp khiến không khí bốc lên và hình thành các đám mây bão.
 
Do dữ liệu lịch sử về tần suất các cơn bão, lốc không đầy đủ, đặc biệt là trước năm 1950, nên các chuyên gia đã phải sử dụng kết hợp những hồ sơ trong quá khứ và phương pháp mô hình hóa. Nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí Nature Climate Change.
 
Theo Hoàng Trang/Báo Tin tức

tin liên quan

Phương pháp đơn giản giúp dự đoán chứng sa sút trí tuệ khi về già

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện mối liên quan giữa sức khỏe mạch máu và chứng sa sút trí tuệ của con người khi về già và có thể nhận biết mối liên quan này bằng một phương pháp phổ biến.

Xây dựng phần mềm ứng dụng công khai ngân sách tỉnh

(QBĐT) - Ngày 28/6, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH-CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: "Nghiên cứu xây dựng phần mềm ứng dụng công khai ngân sách tỉnh Quảng Bình" do Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công (Sở Tài chính) chủ trì thực hiện.

Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện Chính phủ số vào năm 2030

Trong kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ số chính phủ điện tử của Việt Nam vào năm 2030 sẽ thuộc nhóm 50 nước đứng đầu.