icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Trao giải cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Quảng Bình năm 2020

  • 08:28 | Thứ Sáu, 15/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 14-1, Sở Khoa học-Công nghệ tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Bình năm 2020. Đến dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương.
Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ Nguyễn Chí Thắng trao giải nhì cho 2 dự án.
Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ Nguyễn Chí Thắng trao giải nhì cho 2 dự án.
Năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Đây là văn bản tiền đề để xây dựng các chương trình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại các địa phương.
 
Tháng 7-2020, sau khi ban hành thể lệ, phát động và triển khai các hoạt động tuyên truyền về cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, đến tháng 10-2020, Ban tổ chức cuộc thi nhận được 19 dự án, ý tưởng tham gia dự thi.
 
Tại vòng chung kết, các tác giả đã trình bày ý tưởng khởi nghiệp; phản biện với hội đồng chung khảo về tính sáng tạo, tính khả thi và đưa ra chiến lược kinh doanh cụ thể. Kết quả chung cuộc có 6 dự án, ý tưởng được xếp giải, gồm: 2 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải khuyến khích.
 Đại diện Ban Tổ chức cuộc thi trao giải ba cho 3 dự án.
Đại diện Ban tổ chức cuộc thi trao giải ba cho 3 dự án.
Trong đó: 2 giải nhì, gồm: dự án “Chế biến sâm Bố Chính thành sản phẩm sâm sấy dẻo có giá trị dinh dưỡng cao” của Công ty TNHH Công nghệ cao Tuệ Lâm; dự án “Xây dựng chuỗi liên kết nhằm nâng tầm giá trị sản phẩm truyền thống và đặc sản địa phương tỉnh Quảng Bình” của Công ty cổ phần Kỹ thương nông sản Việt Nam.
 
3 giải ba, gồm: dự án “Sản phẩm miến gạo sâm Bố Chính-Gavina” của Hợp tác xã sinh thái Sông Son; dự án “Chế biến cá lóc khô tẩm gia vị tại cơ sở chế biến thủy sản Ngư Nam” của cơ sở chế biến thủy sản Ngư Nam; dự án “Cơm nếp cháy chà bông mẹ Thỏ” của tác giả Trần Thị Hồng Thắm. Giải khuyến khích thuộc về ý tưởng “Xây dựng hệ thống dịch vụ lái xe hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và khởi nghiệp, Trường đại học Quảng Bình.
 
Cuộc thi thực sự đã tạo ra một sân chơi bổ ích, góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm và có khát vọng lớn để biến ước mơ, ý tưởng thành hiện thực cho các tầng lớp lao động trên địa bàn tỉnh. 
Ý tưởng “Xây dựng hệ thống dịch vụ lái xe hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và khởi nghiệp, Trường đại học Quảng Bình đạt giải khuyến khích.
Ý tưởng “Xây dựng hệ thống dịch vụ lái xe hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và khởi nghiệp, Trường đại học Quảng Bình đạt giải khuyến khích.
Thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hoạt động khởi nghiệp, đặc biệt là Đoàn Thanh niên các cấp và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các trường học cần lồng ghép nội dung “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” trong chương trình đào tạo của học sinh, sinh viên. Từ đó, góp phần hình thành văn hóa khởi nghiệp trong cộng đồng, để cuộc thi lần tiếp theo triển khai đạt hiệu quả hơn.
 
Hương Trà