icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng

  • 08:35 | Thứ Sáu, 13/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hội đồng Khoa học cấp tỉnh vừa nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu những giải pháp về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn thành phố Đồng Hới”.
Kết quả của đề tài sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên về giáo dục chính trị tư tưởng
Kết quả của đề tài sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên về giáo dục chính trị tư tưởng.
Đề tài do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đồng Hới thực hiện nhằm nghiên cứu các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về chính trị, tư tưởng và công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tính cấp thiết của việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước yêu cầu đổi mới và hội nhập. Ngoài ra, đề tài còn nghiên cứu thực trạng tình hình chính trị, tư tưởng và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ T.P Đồng Hới trong giai đoạn 2010 - 2018, đồng thời, xây dựng hệ thống giải pháp về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.
 
Thực hiện từ tháng 6-2018 đến nay, đề tài đã hoàn thành các nội dung theo mục tiêu đề ra. Kết quả của đề tài sẽ góp phần giúp các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên ở TP. Đồng Hới nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung có sự nhìn nhận một cách đầy đủ, chân thực nhất về thực trạng tình hình tư tưởng, chính trị và công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đề tài cũng đưa ra hệ thống các giải pháp giúp cho các cấp ủy đảng nghiên cứu, lựa chọn và ứng dụng triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói riêng, công tác xây dựng Đảng nói chung.
T. Hoa