.

Khai trương đồng bộ hệ thống dữ liệu chính quyền điện tử

.
08:33, Thứ Năm, 07/03/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng 6-3, UBND tỉnh tổ chức lễ khai trương đồng bộ hệ thống dữ liệu chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng và các đại biểu nhấn nút khai trương đồng bộ hệ thống dữ liệu chính quyền điện tử.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng và các đại biểu nhấn nút khai trương đồng bộ hệ thống dữ liệu chính quyền điện tử.
Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã được Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) hỗ trợ trên các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử, theo tinh thần của các biên bản hợp tác đã được ký kết giữa UBND tỉnh Quảng Bình và VNPT. 
 
Trên cơ sở cụ thể hóa các của các biên bản hợp tác, Trung tâm công nghệ thông tin (CNTT) khu vực 3, thuộc Tổng công ty CNTT của VNPT đã phối hợp với Sở Thông tin-Truyền thông triển khai sao lưu, đồng bộ Trung tâm dữ liệu cho toàn bộ hệ thống.
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử tại Quảng Bình. Việc triển khai giải pháp này đã đảm bảo cho Trung tâm dữ liệu tỉnh hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng năng lực xử lý, tài nguyên lưu trữ phục vụ khai thác, ứng dụng hệ thống Một cửa điện tử trên quy mô toàn tỉnh.
 
Tại buổi lễ đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã nhấn nút khai trương hệ thống sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu.
 
Phan Phương
 
,