.

[Infographics] Châu Á dẫn đầu đăng ký bằng sáng chế năm 2018

.
08:44, Thứ Bảy, 30/03/2019 (GMT+7)
Tính đến thời điểm hiện tại, châu Á đang chiếm phần lớn số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế Quốc tế tại WIPO. Đây là dấu ấn quan trọng đối với khu vực phát triển nền kinh tế năng động.
Trong năm 2018, lần đầu tiên số lượng đơn đăng ký sáng chế ở châu Á đã chiếm hơn một nửa số đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế tại Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) - sự tăng trưởng đáng kể này đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc, đánh dấu một kỷ lục mới trong Sở hữu trí tuệ thế giới
 
Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT) của WIPO đã thông qua con số kỷ lục (250.000) hồ sơ đăng ký năm 2018, tăng 3,9% so với năm 2017, trong khi hệ thống Madrid chỉ có 61.200 đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế, tăng 6,4%. Hệ thống Hague của WIPO về kiểu dáng công nghiệp đã tăng 3,7 % năm 2018, đạt 5.404 đơn.
 
Tổng giám đốc WIPO cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, châu Á đang chiếm phần lớn số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế Quốc tế tại WIPO. Đây là dấu ấn  quan trọng đối với khu vực phát triển nền kinh tế năng động, đánh dấu sự thay đổi lịch sử của hoạt động đổi mới từ Tây sang Đông”.
 
Theo Thanh Trà (Vietnam+)
,