.

Ứng dụng điện thoại nguồn gốc Trung Quốc làm lộ vị trí quân sự

Thứ Hai, 11/12/2017, 14:24 [GMT+7]

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã khuyến cáo binh sỹ tại các khu vực gần biên giới với Trung Quốc gỡ bỏ các ứng dụng trên điện thoại thông minh có nguồn gốc từ quốc gia láng giềng.

Binh sĩ Trung Quốc (trái) và binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại cửa khẩu Nathu La trên biên giới Ấn Độ - Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sĩ Trung Quốc (trái) và binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại cửa khẩu Nathu La trên biên giới Ấn Độ - Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một thông báo gửi các binh sỹ, Bộ Quốc phòng Ấn Độ liệt kê 42 ứng dụng chạy trên nền Android và iOS.

Theo một số nguồn tin địa phương, danh sách trên bao gồm nhiều ứng dụng phổ biến như Weibo, Wechat, UC Browser và CM Browser. Một số ứng dụng ít phổ biến hơn như UC News, MI Community, DU Privacy, Selfie City, Mail Master, MI Videocall-Xiaomi, Beautyplus và Nes Dog cũng bị khuyến cáo gỡ bỏ.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cảnh báo những ứng dụng trên đã chuyển dữ liệu về các máy chủ đặt tại Trung Quốc và có thể bị phía Bắc Kinh sử dụng để xác định vị trí của các binh sỹ

Trước đó, chính quyền New Delhi đã cấm sử dụng các thiết bị phần cứng sản xuất bởi những công ty Trung Quốc như Huawei và ZTE tại khu vực biên giới hai nước./.

Theo Vietnam+