.

Ánh Trăng sẽ cản trở quan sát mưa sao băng đẹp nhất năm ở Việt Nam

Thứ Ba, 06/12/2016, 08:19 [GMT+7]

Vào rạng sáng 13 và 14 tháng này, người yêu thiên văn có thể đón xem trận mưa sao băng Geminids. Đây cũng là trận mưa sao băng cuối cùng của năm 2016.

Vệt sao băng qua bầu trời. (Nguồn: USAtoday.com)
Vệt sao băng qua bầu trời. (Nguồn: USAtoday.com)

Theo anh Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Câu lạc bộ Thiên văn học trẻ Việt Nam, đây là một trong hai trận mưa sao băng đẹp nhất trong mỗi năm, cùng với mưa sao băng Perseids xảy ra vào tháng Tám.

Trung tâm của mưa sao băng này là chòm sao Gemini. Mật độ sao băng vào lúc cực điểm có thể lên tới 120 vệt mỗi giờ và đây được đánh giá là là trận mưa sao băng đáng quan sát với người yêu thiên văn.

Điều đáng tiếc là thời điểm cực đại của Geminids lại diễn ra vào lúc Trăng tròn, tức ngày 15 và 16 tháng Mười Một (Âm lịch). Do đó, ánh sáng của Mặt Trăng sẽ là cản trở lớn cho người quan sát. Ngay cả khi điều kiện thời tiết lý tưởng, số lượng sao băng có thể nhìn thấy cũng sẽ giảm đáng kể.

Tuy nhiên, với người yêu thích ngắm bầu trời, đây vẫn là hiện tượng thiên văn đáng chú ý.

Khi quan sát mưa sao băng, người xem cần chú tâm tới vấn đề thời tiết, tránh ánh sáng cao áp cũng như lựa chọn những nơi an toàn…/.

Theo Trung Hiền (Vietnam+)