.

Gánh xiếc đầu tiên sử dụng hình chiếu 3D thay cho động vật thật

.
08:54, Thứ Năm, 06/06/2019 (GMT+7)
Từ những năm 90, gánh xiếc Circus Roncalli của Đức đã bắt đầu loại bỏ các màn biểu diễn sử dụng động vật. Và mới đây, Circus Roncalli đã trở thành gánh xiếc đầu tiên trên thế giới sử dụng hình chiếu đa chiều (hologram) thay cho động vật thật.
Circus Roncalli trở thành gánh xiếc đầu tiên trên thế giới sử dụng hình chiếu 3D thay cho động vật thật.(Ảnh: 9GAG)
Circus Roncalli trở thành gánh xiếc đầu tiên trên thế giới sử dụng hình chiếu 3D thay cho động vật thật.(Ảnh: 9GAG)
Circus Roncalli đã sử dụng kỹ thuật chiếu hình đa chiều 3D trong một sàn diễn rộng 32m và sâu 5m, cùng với đó là nhiều hiệu ứng đặc biệt để toàn bộ khán giả có thể chứng kiến những hình ảnh đẹp mắt.
 
Nhà sáng lập Circus Roncalli, ông Bernhard Paul đã đầu tư hơn 600.000 USD để hoàn thiện các màn trình diễn ánh sáng. Trong năm 2018, các màn biểu diễn của Circus Roncalli đã thu được hơn 600.000 khách, với giá 33-89 USD cho mỗi vé xem.
Những hình ảnh động vật được trình chiếu bằng ánh sáng vô cùng sống động. (Ảnh: 9GAG)

Những hình ảnh động vật được trình chiếu bằng ánh sáng vô cùng sống động.

(Ảnh: 9GAG)

Chủ nhiệm nhóm bảo vệ động vật Animal Defenders International, ông Jan Creamer cho rằng đây là tương lai của nghệ thuật xiếc. Ông Creamer gọi buổi diễn của Circus Roncalli là "màn biểu diễn mà tất cả mọi người đều có thể thưởng thức, trong đó những sinh vật thông minh và có tri giác không bị sử dụng làm vật mua vui".

Theo Vi Diệu (Vietnam+)

 

,