.

Cảnh cây cỏ đóng băng tuyệt đẹp trên Cổng trời đèo Ô Quy Hồ

.
16:15, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)

Trong buổi sáng 11-1, tại đường lên đỉnh đèo Ô Quy Hồ ở độ cao gần 2.000 mét (Lào Cai) đã xuất hiện băng giá bao phủ.

Băng tuyết bắt đầu xuất hiện vào khoảng 10 giờ sáng 11-1 tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai khi nhiệt độ chỉ khoảng -1°C. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Băng tuyết bắt đầu xuất hiện vào khoảng 10 giờ sáng 11-1 tại đỉnh đèo Ô Quý Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai khi nhiệt độ chỉ khoảng -1°C. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Trong buổi sáng 11-1, tại đường lên đỉnh đèo Ô Quy Hồ ở độ cao gần 2.000 mét (Lào Cai) đã xuất hiện băng giá bao phủ. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Trong buổi sáng 11-1, tại đường lên đỉnh đèo Ô Quy Hồ ở độ cao gần 2.000 mét (Lào Cai) đã xuất hiện băng giá bao phủ. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân sinh sống ở vùng núi này cho biết buổi sáng sớm nay trời xuất hiện mưa nhỏ, sau khi tạnh mưa thì trời quang đãng dần và bắt đầu xuất hiện băng giá. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân sinh sống ở vùng núi này cho biết buổi sáng sớm nay trời xuất hiện mưa nhỏ, sau khi tạnh mưa thì trời quang đãng dần và bắt đầu xuất hiện băng giá. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
 Băng tuyết đóng trên những ngọn cây tại đỉnh đèo. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Băng tuyết đóng trên những ngọn cây tại đỉnh đèo. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
 Băng tuyết đóng trên những ngọn cây tại đỉnh đèo. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Băng tuyết đóng trên những ngọn cây tại đỉnh đèo. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
  Nghe được thông tin có băng trên đỉnh đèo, rất nhiều người dân, khách du lịch đã đổ xô về đây thăm quan, chụp ảnh. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Nghe được thông tin có băng trên đỉnh đèo, rất nhiều người dân, khách du lịch đã đổ xô về đây thăm quan, chụp ảnh. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Lê Minh Sơn (Vietnam+)

,