Bế mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh

  • 18:08 | Thứ Sáu, 13/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 13/1, Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức bế mạc, trao thưởng cho các học sinh đạt giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2022-2023.
Ban tổ chức trao thưởng cho các học sinh đạt giải nhất
Ban Tổ chức trao thưởng cho các học sinh đoạt giải nhất
Tại cuộc thi, học sinh đến từ 28 trường THPT và 8 phòng GD-ĐT đã thực hiện 78 dự án, gồm 30 dự án của các phòng GD-ĐT, 48 dự án của các trường THPT.
 
Qua quá trình làm việc nghiêm túc từ nghiên cứu thẩm định hồ sơ đến chấm điểm, Ban Tổ chức đã trao 48 giải thưởng, gồm: 2 giải nhất, 6 giải nhì, 19 giải ba, 21 giải tư cho các học sinh đoạt giải. 
 
Giải nhất cuộc thi được trao cho các em: Nguyễn Đăng Minh Châu, Trần Hữu Trung (Trường THCS Hoa Thủy, Lệ Thủy) với dự án “Ván dậm nhảy thông minh); em Nguyễn Ái Nhi, Trần Minh Lâm (Trường THCS Tân Hóa, Minh Hóa) với dự án “Một số biện pháp để nâng cao nhận thức giới tính cho học sinh Trường THCS Tân Hóa”.
 
Hai dự án đoạt giải nhất sẽ tiếp tục được hoàn thiện để tham gia cuộc thi cấp quốc gia trong thời gian tới.  
Ban tổ chức trao thưởng cho các học sinh đạt giải nhì
Ban tổ chức trao thưởng cho các học sinh đoạt giải nhì.
Đây là lần thứ 11, Sở GD-ĐT tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh. Qua đó, khuyến khích học sinh nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ kỹ thuật, ứng dụng có hiệu quả những lý thuyết được học trên ghế nhà trường vào thực tiễn cuộc sống.
                                                                             Nh. V

tin liên quan

Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững

(QBĐT) - Đó là chủ đề của hội thảo do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức vào chiều 29/12. 

Việt Nam đăng cai Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13

Ngày 28/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành Quyết định 1640/QĐ-TTg đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023, tại Việt Nam.

Gương sáng sinh viên

(QBĐT) - "Ý thức được tầm quan trọng của việc học, em càng quyết tâm hơn nữa để sau này trở thành một giáo viên tốt, đem lại con chữ, nguồn tri thức mới mẻ cho những mầm non tương lai của đất nước...". Đó là ước nguyện ấp ủ của cô sinh viên năm nhất ngành Giáo dục tiểu học, Trường đại học Quảng Bình Bùi Thu Uyên (dân tộc Mường, phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới).