CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LỆ THỦY

Giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

  • 07:41 | Thứ Tư, 09/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm qua, công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ đã được Trường THPT Lệ Thủy triển khai sâu rộng dưới nhiều hình thức, đa dạng, phong phú. Qua đó, giúp học sinh nhà trường không ngừng nêu cao tinh thần yêu nước, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống…
 
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác này, Trường THPT Lệ Thủy đã tập trung chỉ đạo, đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống phù hợp với từng thời điểm và từng nhóm đối tượng. Đồng thời, nhà trường quan tâm đến tính đồng bộ trong thực hiện các giải pháp. Theo đó, công tác giáo dục truyền thống được các chi đoàn trong trường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sinh động, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn trường.
 
Bên cạnh đó, Trường THPT Lệ Thủy còn tổ chức thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Lệ Thủy học tập và làm theo lời Bác” sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) bằng các hoạt động ý nghĩa và thiết thực gắn liền với các hoạt động kỷ niệm lớn của dân tộc; tổ chức sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước dưới cờ Đảng” đã thu hút trên 2.400 lượt ĐVTN tham gia; cuộc thi thiết kế video clip, cover ca khúc cách mạng trên fanpage nhà trường thu hút hàng chục nghìn tương tác…
 
Một trong những nội dung được Trường THPT Lệ Thủy đặc biệt quan tâm chính là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cụ thể hóa thành phong trào “Tuổi trẻ Trường THPT Lệ Thủy học tập và làm theo lời Bác”; tổ chức các hoạt động tri ân, thực hiện các công trình an sinh xã hội, như: Thắp sáng đường quê, xây dựng sân bóng chuyền, tặng quà cho các gia đình chính sách dịp Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7) hàng năm, đảm nhận chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ Mai Thủy, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ...
Văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới ở Trường THPT Lệ Thủy.
Văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới ở Trường THPT Lệ Thủy.
Cùng với đó, Trường THPT Lệ Thủy thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua, như: “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với những nội dung cụ thể, đó là: Ứng xử văn minh, tác phong mẫu mực, làm việc nghiêm túc, có hiệu quả đối với cán bộ đoàn, đoàn viên giáo viên; có lối sống đẹp, có ý thức giữ gìn trật tự và vệ sinh nơi công cộng, không nói tục, chửi thề, tuyệt đối không gian lận trong thi cử đối với đoàn viên, học sinh.
 
Ngoài ra, Trường THPT Lệ Thủy đã triển khai có hiệu quả nội dung “5 xây 5 chống” và “3 trách nhiệm”, đẩy mạnh cuộc vận động “Học sinh 3 tốt” nhằm xây dựng môi trường học tập lành mạnh, từ đó, từng bước hình thành nhận thức và thói quen tốt cho ĐVTN trong nhà trường; triển khai có hiệu quả CLB thanh niên với pháp luật nhằm cung cấp các kiến thức về pháp luật, tri thức phổ thông, kỹ năng thực hành xã hội và hướng nghiệp, tạo sân chơi cho các ĐVTN có cơ hội để tiếp thu các kiến thức trong cuộc sống, thể hiện tài năng. 
 
Những năm học qua, trong bối cảnh bùng phát của đại dịch Covid-19, Trường THPT Lệ Thủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường giáo dục, tuyên truyền về cách phòng dịch bệnh, chủ động hướng dẫn ĐVTN có biện pháp ngăn ngừa cụ thể…
 
Hiện nay, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước và thế giới có nhiều thay đổi, tác động nhiều mặt tới công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Bối cảnh đó đã đặt ra một yêu cầu cao hơn đối với Trường THPT Lệ Thủy trong việc giáo dục, xây dựng một tầng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, sống có ước mơ, hoài bão. 
 
Nhận thức sâu sắc được vấn đề đó, những năm qua, Trường THPT Lệ Thủy đã không ngừng đổi mới nội dung và hình thức giáo dục theo hướng tiếp cận công nghệ, xây dựng các chủ đề tuyên truyền, giáo dục thông qua mạng xã hội, tổ chức các hoạt động, CLB rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội phù hợp với xu hướng phát triển của giới trẻ, như: Tổ chức thi "Đường lên đỉnh Olympia", CLB Ocean Blue, CLB truyền thông Le Thuy Media Club, CLB bảo vệ môi trường IPEC…
 
Thời gian tới, Trường THPT Lệ Thủy sẽ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được cụ thể hóa thành phong trào “Tuổi trẻ Trường THPT Lệ Thủy học tập và làm theo lời Bác”; tập trung xây dựng các điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc…
 
Trường THPT Lệ Thủy hiện có 1.268 ĐVTN với 30 chi đoàn học sinh và 1 chi đoàn giáo viên. Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, tuổi trẻ Trường THPT Lệ Thủy hôm nay luôn ra sức học tập, rèn luyện, xung kích, tình nguyện đi đầu trong mọi hoạt động, góp phần xây dựng nhà trường phát triển nhanh, bền vững...
 
Trần Duy Thưởng
Bí thư Đoàn trường THPT Lệ Thủy

tin liên quan

"Nới" quy định số lượng học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia

Theo dự thảo quy chế mới, các đội tuyển có thể được xét tăng số lượng thí sinh dự thi khi có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong hai kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp bất kỳ.

Phát động cuộc thi viết nét đẹp thầy trò trong thiếu nhi cả nước

Cuộc thi là hoạt động để thiếu nhi nói riêng và cộng đồng nói chung thể hiện tình cảm tốt đẹp tới các thầy, cô giáo và mái trường, góp phần nâng cao tính giáo dục, khơi gợi niềm tự hào của học sinh.

Lan tỏa các phong trào thi đua

(QBĐT) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt", nhiều năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, triển khai thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động.