Ngày hội tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng 2022 đã sẵn sàng

  • 13:56 | Thứ Năm, 21/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Dự kiến, 0 giờ ngày 24/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022. Cũng trong ngày này, hai miền Nam, Bắc sẽ diễn ra ngày hội tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng với đội ngũ tư vấn đến từ Bộ cũng như nhiều trường đại học lớn.
Thí sinh tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Lê Vân.
Thí sinh tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Lê Vân.
7 giờ 30 phút sáng 24/7, ngày hội tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2022 sẽ diễn ra đồng thời tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 
Tại ngày hội tư vấn xét tuyển, các chuyên gia từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và các trường đại học sẽ tư vấn cho thí sinh cách xét tuyển vào trường, ngành phù hợp. Bên cạnh đó, các trường đào tạo nghề cũng cùng thí sinh khám phá những nghề học nhanh ra trường có việc làm và có thể học liên thông lên cao đẳng, đại học sau khi tốt nghiệp.
 
Tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT cùng 9 thành viên khác đến từ các trường đại học lớn nhất khu vực phía Bắc như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Y Hà Nội... đều đã sẵn sàng mang đến những thông tin bổ ích nhất về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay nhằm giúp thí sinh đưa ra quyết định phù hợp nhất cho tương lai các em.
 
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm nay các trường đại học đang sử dụng khoảng 20 phương thức xét tuyển. Bộ GD&ĐT yêu cầu thí sinh phải đăng ký lên hệ thống tuyển sinh chung tất cả các nguyện vọng đăng ký ở tất cả các phương thức tuyển sinh. Khi thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh bắt buộc phải ghi rõ mã phương thức tuyển sinh, trong khi thực tế còn không ít thí sinh chưa nắm rõ các quy định này.
 
Với quy định mới trong tuyển sinh năm nay, để tăng cơ hội trúng tuyển, bên cạnh xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh đã sử dụng nhiều phương thức xét tuyển sớm. Đến nay rất nhiều trường đại học công bố kết quả xét tuyển bằng phương thức xét học bạ THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực... 
Theo LV/Báo Tin tức  

tin liên quan

Các địa phương sẵn sàng công bố điểm tốt nghiệp THPT vào ngày 24/7

Theo báo cáo một số địa phương, đến thời điểm này, việc chấm thi được triển khai theo đúng tiến độ với cách làm chặt chẽ, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; sẵn sàng công bố điểm thi vào ngày 24/7.

Trao thưởng cho học sinh đạt giải tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia

(QBĐT) - Ngày 20/7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức trao thưởng cho học sinh đạt giải tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Nhiều tỉnh, thành hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp THPT 2022

Tính đến ngày 19/7, nhiều tỉnh, thành đã hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp THPT 2022 và sẵn sàng chuyển dữ liệu lên Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) theo đúng kế hoạch.