Hội Cựu giáo chức tỉnh: Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội

  • 14:11 | Thứ Sáu, 14/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 14/1, Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thảo luận tại hội nghị.
Thảo luận tại hội nghị.
Năm 2021, Hội CGC tỉnh đã tổ chức Đại hội IV, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, là kết quả quan trọng trong xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội. 
 
Các cấp hội đã tích cực phối hợp với các trường học để đánh giá kết quả công tác phổ cập giáo dục, duy trì xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học; tổ chức dạy miễn phí giúp đỡ học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bồi dưỡng học sinh giỏi…, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. 
 
Công tác khuyến học, khuyến tài được các cấp hội tham gia tích cực và có hiệu quả; có 1.100 hội viên tham gia trong các tổ chức khuyến học, trong đó, nhiều cán bộ, hội viên Hội CGC là cốt cán của các Hội Khuyến học từ thôn, tổ dân phố cho đến cấp tỉnh. 
 
 Lãnh đạo Hội CGC tặng hoa cho Phó Chủ tịch Hội CGC khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 thôi không tham gia trong Ban Chấp hành khóa mới.
Lãnh đạo Hội CGC tặng hoa cho Phó Chủ tịch Hội CGC khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 thôi không tham gia trong Ban Chấp hành khóa mới.
 
Năm qua, các hội cơ sở phối hợp vận động 123 học sinh trở lại trường; bồi dưỡng, phụ đạo cho 2.461 học sinh phổ thông; khen thưởng hàng trăm học sinh vượt khó học giỏi với số tiền trên 170 triệu đồng…
 
Hưởng ứng kêu gọi của Chính phủ, ở nhiều địa phương, Hội CGC đã vận động hội viên tham gia Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, đóng góp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập…
 
Với những kết quả đạt được, nhiều tập thể và cá nhân của Hội CGC được các cấp khen thưởng. 
 
Năm 2022, Hội CGC tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả 5 chương trình hoạt động hội. Trong đó, tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh; phát triển hội viên;  đổi mới công tác quản lý hội, đưa hoạt động hội vào nền nếp, thực chất, hiệu quả; thực hiện tham gia công tác giáo dục tại địa phương. 
 
Hương Trà
 
 

tin liên quan

Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình, dòng họ học tập

(QBĐT) - Phát huy truyền thống hiếu học, những năm qua, huyện Bố Trạch đã đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập (GĐHT, DHHT), đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục của địa phương.
 

Chính phủ phê duyệt Chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2022-2026

Chương trình Sách quốc gia 2022-2026 sẽ xuất bản mới và tái bản 500 đầu sách thể loại chính trị-xã hội và văn hóa; sách thông tin đối ngoại; sách thiếu niên nhi đồng dưới dạng xuất bản phẩm điện tử.

Trường đại học Ngoại thương mở thêm 3 ngành học thích ứng nền kinh tế số

Trường đại học Ngoại thương vừa công bố đề án tuyển sinh đai học 2022. Theo đó, trường ổn định 6 phương thức tuyển sinh và mở thêm 3 chương trình mới liên quan đến kinh tế số.