Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần mạnh dạn tháo gỡ khó khăn trong vấn đề tự chủ đại học

  • 08:27 | Thứ Sáu, 23/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Chiều 22-4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội. 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc với Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học quốc gia Hà Nội.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc với Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học quốc gia Hà Nội.
Cùng dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt.
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ ủng hộ, sớm ban hành Nghị định về Đại học quốc gia, quy chế tổ chức, hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; ủng hộ Đại học quốc gia xây dựng cơ chế thử nghiệm để thực thi tự chủ đại học trong bối cảnh còn nhiều các quy định pháp lý khác cản trở tiến trình tự chủ đại học, trình Thủ tướng ra quyết định.
 
Ngoài các vấn đề chung, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Chính phủ ủng hộ, phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Khoa học sức khỏe và Trường Đại học Công nghệ Môi trường là trường đại học thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; đề xuất thí điểm thực hiện chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Quốc gia Hà Nội, tiến tới cùng cấp bằng chung.
 
Đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội cũng kiến nghị Chính phủ ủng hộ chủ trương thành lập Trường Đại học Luật; mở rộng Chương trình đào tạo tài năng… 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân.
Lắng nghe các ý kiến kiến nghị từ hai Đại học quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tự chủ đại học là vấn đề sống còn đối với các cơ sở giáo dục, tinh thần của Chính phủ nói chung là ủng hộ tự chủ đại học. Cho rằng quá trình tiến hành tự chủ ở hai đại học quốc gia chưa đi hết con đường, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý cơ quan quản lý các cấp cần mạnh dạn tháo gỡ khó khăn trong vấn đề tự chủ.
 
"Tự chủ đến mức nào thì vẫn phải giữ hồn cốt của tự chủ là phát huy được tính sáng tạo, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân. Đại học quốc gia cần chuẩn bị kỹ, đề xuất xây dựng cơ chế thử nghiệm để thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ", Phó Thủ tướng nêu rõ.
 
Theo Phó Thủ tướng, đến nay, hai đại học đều có bước tiến quan trọng trong xếp hạng đại học cũng như kết quả nghiên cứu khoa học. Thời gian tới, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các Bộ Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ để xây dựng lộ trình, bước đi để sớm đạt được đích đã vạch ra ban đầu, trong đó là trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu cả nước, vươn tầm khu vực và quốc tế. Đồng thời, hai đại học cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc tế, mở rộng trao đổi giáo viên, sinh viên với các nước tiên tiến trên thế giới; mạnh dạn tự chào hàng với các địa phương, đầu tiên là ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đặc biệt, hai trường cần đẩy mạnh việc thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh, chọn ra một số lĩnh vực ưu tiên thực hiện.
 
Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự lễ công bố, trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Hải Quân. Trước đó, ngày 14/1/2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm Giám đốc Đại học này.
 
Tại lễ trao quyết định, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, qua 26 năm hình thành, phát triển, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước vươn tới mục tiêu đề ra, khẳng định vị trí trong khu vực, có cơ sở vững chắc để tiếp tục vươn tầm quốc tế. Trong sự phát triển đó có đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, sự nỗ lực của tập thể đơn vị. Phó Thủ tướng tin tưởng, với sự đồng lòng của tập thể đơn vị, sự ủng hộ của các cấp, các ngành, cùng với hạt nhân lãnh đạo mới, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến nhanh hơn tới mục tiêu, khát vọng ban đầu đã đặt ra.
 
Vinh dự, tự hào khi nhận nhiệm vụ mới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện, hoàn thành tốt chiến lược phát triển đơn vị; đồng thời luôn gương mẫu, nỗ lực để có thể tập hợp, phát huy bản lĩnh, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên, tạo được sự đồng thuận để xây dựng, phát triển mô hình Đại học quốc gia.
 
Trước đó, tháng 11/2020, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ.
 
Theo Thu Hoài (TTXVN)