65 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh

  • 17:34 | Chủ Nhật, 11/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Từ ngày 1 đến 15-4, Sở GD-ĐT Quảng Bình tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2020-2021. Tham dự hội thi có 65 giáo viên được tuyển chọn từ hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện của các phòng GD-ĐT trong thời gian vừa qua.
.Giáo viên thực hành tiết dạy môn Toán tại Trường tiểu học Thái Thủy (Lệ Thủy)
Giáo viên thực hành tiết dạy (môn Toán) tại Trường tiểu học Thái Thủy (Lệ Thủy)
Tham gia hội thi, các thí sinh phải trải qua 2 phần thi, gồm: Thực hành tiết dạy tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc và trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy. Cụ thể, từ ngày 1 đến 9-4, các giáo viên thi thực hành tiết dạy tại cơ sở, sau đó sẽ tiến hành thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy (thi tại Trường tiểu học số 2 Bắc Lý, TP. Đồng Hới) vào ngày 14 và 15-4-2021.
Giáo viên thực hành tiết dạy (môn Thể dục) tại Trường tiểu học Hoa Thủy (Lệ Thủy).
Giáo viên thực hành tiết dạy (môn Thể dục) tại Trường tiểu học Hoa Thủy (Lệ Thủy).
Ông Trần Quốc Thắng, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết, Sở căn cứ vào tỷ lệ giáo viên/lớp của các đơn vị để phân bổ số lượng giáo viên dự thi. Cụ thể, Phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy có 10 giáo viên dự thi, Phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh 6 giáo viên, Phòng GD-ĐT thành phố Đồng Hới 9 giáo viên, Phòng GD-ĐT huyện Bố Trạch 13 giáo viên, Phòng GD-ĐT huyện Quảng Trạch 8 giáo viên, Phòng GD-ĐT thị xã Ba Đồn 7 giáo viên, Phòng GD-ĐT huyện Tuyên Hóa 6 giáo viên và Phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa có 6 giáo viên dự thi.
Giáo viên và học sinh phấn khởi khi hoàn thành phần thi thực hành tiết dạy.
Giáo viên và học sinh phấn khởi sau khi hoàn thành phần thi thực hành tiết dạy.
Hội thi góp phần phát hiện, công nhận, tôn vinh các giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Từ đó, tạo thêm động lực để giáo viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.
 
 A.T