Khoa học tự nhiên là nhóm ngành có tỷ lệ thí sinh nhập học thấp nhất

  • 08:43 | Thứ Ba, 30/03/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Nhóm ngành có tỷ lệ thí sinh nhập học trên chỉ tiêu thấp nhất là khoa học tự nhiên với 41,43%. Tỷ lệ này chưa bằng một nửa so với tỷ lệ nhập học chung 86,42% của toàn hệ thống.
Thí sinh dự thi Trung học phổ thông quốc gia. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Thí sinh dự thi Trung học phổ thông quốc gia. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Theo số liệu thống kê của Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong mùa tuyển sinh năm 2020, tổng số thí sinh trúng tuyển nhập học bằng tất cả các phương thức xét tuyển là gần 467.800 em.
 
Trong đó 5 nhóm ngành có tỷ lệ tuyển sinh thấp nhất là khoa học tự nhiên (41,43%), nông lâm nghiệp và thủy sản (43,91%), dịch vụ xã hội (49,98%), khoa học sự sống (54,43%), môi trường và bảo vệ môi trường (65,28%.)
 Năm nhóm ngành có tỷ lệ nhập học thấp nhất năm 2020.
Năm nhóm ngành có tỷ lệ nhập học thấp nhất năm 2020.
Nhóm ngành có số lượng thí sinh nhập học thấp nhất là dịch vụ xã hội với 1.536 thí sinh trên tống số hơn 3.000 chỉ tiêu.
 
Nhóm ngành có tỷ lệ thí sinh nhập học trên chỉ tiêu thấp nhất là nhóm ngành khoa học tự nhiên với tỷ lệ nhập học chỉ 41,43%. Tỷ lệ này chưa bằng một nửa so với tỷ lệ nhập học chung 86,42% của toàn hệ thống các trường đại học, cao đẳng sư phạm năm 2020.
 Tỷ lệ thí sinh nhập học của nhóm ngành khoa học tự nhiên chưa bằng một nửa so với tỷ lệ thí sinh nhập học chung của toàn hệ thống các trường đại học, cao đắng sư phạm.
Tỷ lệ thí sinh nhập học của nhóm ngành khoa học tự nhiên chưa bằng một nửa so với tỷ lệ thí sinh nhập học chung của toàn hệ thống các trường đại học, cao đắng sư phạm.
Trước đó, năm 2019, khoa học tự nhiên cũng là nhóm ngành có tỷ lệ thí sinh rất thấp, đạt 34,58%.
 
Tỷ lệ này chỉ nhỉnh hơn một chút so với nhóm ngành có tỷ lệ thí sinh nhập học thấp nhất của năm nay là nhóm ngành nông lâm nghiệp và thủy sản (đạt tỷ lệ 32,6%) và cũng ở mức dưới một nửa so với tỷ lệ nhập học chung của toàn hệ thống (77,7%) trong cùng năm./.
 
Theo Phạm Mai (Vietnam+)