Năm học sinh tham dự Olympic Vật lý quốc tế 2020 đều giành huy chương

  • 09:10 | Thứ Năm, 17/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Năm học sinh Việt Nam dự thi kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế đều đoạt huy chương, trong đó có 4 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng; ba trong số năm em là học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.
Năm học sinh tham dự Olympic Vật lý quốc tế 2020 đều giành huy chương. (Ảnh: TTXVN phát)
Năm học sinh tham dự Olympic Vật lý quốc tế 2020 đều giành huy chương. (Ảnh: TTXVN phát)
Theo kết quả được Ban tổ chức kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IdPhO 2020) công bố, đoàn Việt Nam có 5 học sinh dự thi đều đoạt huy chương, trong đó có 4 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.
 
Trong số 5 học sinh đoạt giải, có 3 em là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên.
 
Danh sách 5 học sinh đoạt giải gồm: Trang Đào Công Minh (lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) - huy chương Bạc; Vũ Ngô Hoàng Dương (lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) - huy chương Bạc; Lê Minh Hoàng (lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) - huy chương Bạc; Nguyễn Khắc Hải Long (lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm) - huy chương Bạc; Nguyễn Lê Đức Hoàng (lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam) - huy chương Đồng.
 
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO 2020) dự kiến tổ chức tại Litva đã bị hủy.
 
Với mong muốn tạo sân chơi bổ ích cho học sinh yêu thích Vật lý toàn thế giới, Trường Đại học Vật lý kỹ thuật Moskva đã có sáng kiến tổ chức kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế từ ngày 7-15-12 dưới hình thức phân tán tại từng quốc gia dành cho các học sinh đã bị lỡ tại Olympic Vật lý quốc tế năm vừa qua.
 
Cách thức làm bài của Olympic Vật lý quốc tế IdPhO 2020 được tổ chức giống hệt các kỳ thi Olympic hằng năm. Các thí sinh làm bài dưới sự giám sát của các quan sát viên do Ban tổ chức cử đến từng quốc gia.
 
Như vậy, kết quả của đoàn Olympic Vật lý đã khép lại năm thành công rực rỡ của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Việt Nam lựa chọn một số học sinh lớp 10 tham dự Olympic quốc tế nhưng các em đã thể hiện thành tích tốt.
 
Đối với đội tuyển Olympic Vật lý, tuy bị lỡ hẹn tại Olympic Vật lý quốc tế IPhO 2020 nhưng vẫn có 2 cơ hội được thi đấu tại các giải quốc tế là Olympic Vật lý châu Âu, Olympic Vật lý quốc tế IdPhO và đều đạt được thành tích xuất sắc./.
 
Theo Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)