Nhiều trường học bị thiệt hại do bão số 13

  • 14:36 | Thứ Hai, 16/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thông tin từ Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết, cơn bão số 13 đổ bộ vào đất liền đã gây thiệt hại cho một số trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Dãy phòng học Trường tiểu học Quảng Minh (điểm trường A), thị xã Ba Đồn bị tốc mái hoàn toàn
Dãy phòng học Trường tiểu học Quảng Minh (điểm trường A), thị xã Ba Đồn bị tốc mái hoàn toàn
Cụ thể, gió bão giật mạnh đã làm cho một số trường bị tốc, hư hỏng mái phòng học, nhà thi đấu, nhà công vụ ở các trường học thuộc Phòng GD-ĐT thị xã Ba Đồn, Phòng GD-ĐT huyện Tuyên Hóa, Phòng GD-ĐT Bố Trạch; các trường: THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Trần Hưng Đạo, Bắc Sơn.
 
Cây cối gãy đổ ở một số trường học thuộc Phòng GD-ĐT thị xã Ba Đồn; các trường: THPT Ngô Quyền, Lương Thế Vinh, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Lê Quý Đôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi, Hùng Vương. 
 
Đặc biệt, toàn ngành có 3 trường với 7 phòng học bị bay mái hoàn toàn (thuộc Phòng GD-ĐT thị xã Ba Đồn); 1 điểm trường mầm non bị tốc mái (thuộc Phòng GD-ĐT Bố Trạch); Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, hệ thống tường rào sụp lún, gãy đổ cả ba phía.
Trường tiểu học Quảng Minh, thị xã Ba Đồn bị bay mái hoàn toàn.
Nhiều phòng học bị gió bão cuốn bay mái nhà.
Ông Nguyễn Văn Thông, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết, tất cả các trường đều đã chủ động triển khai khắc phục hậu quả bão số 13 và tổ chức dạy học từ thứ hai (ngày 16-11). Có một số lớp tiếp tục nghỉ học do phòng học bị tốc mái hoàn toàn, bị sạt lở phải di dời.
 
A.T