Ngày 12-10, có 186 trường đón học sinh đi học trở lại

  • 19:01 | Thứ Hai, 12/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thông tin từ Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết, sau khi nước lũ rút, đã có 186 trường học trên địa bàn tỉnh đã đón học sinh trở lại trường vào sáng 12-10.
Học sinh Trường THPT Lê Lợi (TX. Ba Đồn) trở lại trường học tập vào sáng 12-10, sau những ngày nghỉ học do lũ lụt.
Học sinh Trường THPT Lê Lợi (TX. Ba Đồn) trở lại trường học tập vào sáng 12-10, sau những ngày nghỉ học do lũ lụt.
Thống kê của Sở GD-ĐT, tính đến 17h ngày 12-10, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 122 trường với hơn 62.000 học sinh đang phải nghỉ học do ảnh hưởng của lũ lụt. Như vậy, so với thời điểm chiều ngày 9-10, đã có 186 trường với 53.207 học sinh trở lại học tập sau đợt lũ lụt diễn ra từ ngày 6 đến ngày 11-10.
Trên địa bàn huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy vẫn còn nhiều trường học bị ngập nước.
Trên địa bàn huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy vẫn còn nhiều trường học bị ngập nước.
Vào sáng 12-10, ở một số địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa lớn kéo dài, vì vậy, có một số trường học chưa thể đón học sinh đến trường như kế hoạch, chủ yếu tập trung ở huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy. Chiều 12-10, lãnh đạo phòng GD huyện Lệ Thủy và Phòng GD huyện Quảng Ninh cho biết, do có mưa lớn nên có khả năng một số trường học sẽ bị ngập lụt trở lại, phòng đang theo dõi sát tình hình thời tiết để cân nhắc việc cho học sinh nghỉ học, nhằm bảo đảm an toàn. 
Nhiều trường học đã có kế hoạch đón học sinh học trở lại nhưng do có mưa lớn, nhiều khả năng tiếp tục bị ngập nước nên phải tạm hoãn.
Nhiều trường học đã có kế hoạch đón học sinh học trở lại nhưng do có mưa lớn, nhiều khả năng tiếp tục bị ngập nước nên phải tạm hoãn.
Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Sở GD-ĐT Đinh Quý Nhân cho biết, sở đã chỉ đạo các trường học phối hợp chặt chẽ với Ban PCLB địa phương, theo dõi sát diễn biến của mưa lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời. Chủ động cho học sinh nghỉ học trong khi lũ lụt diễn ra; đặc biệt đối với các vùng có nhiều sông suối, địa bàn phức tạp có nguy cơ lũ và sạt lở đất.
A.T