Sáng mai 21-9, 100% học sinh Quảng Bình trở lại trường học

  • 19:47 | Chủ Nhật, 20/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thông tin từ Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) cho biết, sáng mai 21-9, 100% học sinh từ cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh sẽ trở lại trường học tập bình thường.
Ngày 21-9, Quảng Bình 100% học sinh trở lại trường học tập bình thường.
Ngày 21-9, 100% học sinh Quảng Bình trở lại trường học tập bình thường.
Trước đó, để phòng, chống bão số 5, bảo đảm an toàn cho học sinh, Sở GD-ĐT đã thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 17-9. Ngay sau khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền và theo dõi diễn biến hoàn lưu sau bão trên địa bàn tỉnh, Sở đã yêu cầu các phòng GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc, các trung tâm giáo dục-dạy nghề chủ động trong công tác vệ sinh trường lớp, khắc phục hậu quả sau bão, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất trường, lớp cho học sinh đi học trở lại.  

Đặc biệt các nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, cha mẹ học sinh trong việc tiếp tục phòng, chống mưa lũ, tuyệt đối không để học sinh đi qua vùng nước chảy xiết, ngập sâu, vùng có nguy cơ sạt lở.
 
Theo thống kê ban đầu, toàn ngành GD-ĐT Quảng Bình không bị thiệt hại nặng nề do mưa bão, chỉ có 1 số trường học có phòng học bị tốc mái, sập trần nhựa, sập hàng rào, sạt lở đất và 1 số trường ở vùng miền núi Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh bị ngập lụt cục bộ.
 
Tuy nhiên, với phương châm “4 tại chỗ”, các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh nhanh chóng tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Đến sáng 19-9, các trường THCS, THPT đã cơ bản đón học sinh trở lại trường học. Riêng Phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh, các trường mầm non, tiểu học cũng đã tổ chức cho học sinh học bù ngày nghỉ.
 
Theo đó, trong ngày 19-9, toàn tỉnh có 5/8 huyện, thị xã, thành phố 100% học sinh trở lại trường học tập ngay sau bão số 5 đi qua.
 
Còn đối với học sinh vùng sông suối nước dâng cao, chảy xiết, ngập lụt, Sở GD-ĐT giao cho hiệu trưởng nhà trường quyết định thời gian học sinh đi học trở lại.
 
Sáng mai 21-9, có 6 đơn vị trực thuộc sở (THCS và THPT Hóa Tiến, THPT Minh Hóa, THCS và THPT Bắc Sơn, THPT Tuyên Hóa, THPT Lê Trực, THPT Phan Bội Châu) và các  trường của Phòng GD-ĐT Minh Hóa, Phòng GD-ĐT Tuyên Hóa, Phòng GD-ĐT Quảng Ninh đã sẵn sáng đón học sinh trở lại. Như vậy, sau 3 ngày phải nghỉ học vì bão số 5, đến ngày 21-9, 100% học sinh Quảng Bình đã trở lại trường học tập bình thường.
 
Nội Hà