Quảng Bình đạt 34 giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020

  • 07:24 | Thứ Năm, 16/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sở Giáo dục-Đào tạo cho biết, Bộ GD-ĐT vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2019-2020. Theo đó, Quảng Bình có 34 học sinh đạt giải, với 7 giải nhì, 10 giải ba và 17 giải khuyến khích.
Năm nay đội tuyển Toán tiếp tục giữ phong độ, với 7/8 học sinh dự thi đạt giải.
Năm nay, đội tuyển Toán tiếp tục giữ phong độ, với 7/8 học sinh dự thi đạt giải.
Tham dự kỳ thi năm nay tỉnh ta có 9 đội tuyển Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tin học, với 61 học sinh. Tất cả các đội tuyển dự thi đều có học sinh đạt giải. Cụ thể, đội Toán đạt 7 giải (2 giải nhì, 4 giải ba và 1 giải khuyến khích); Vật lý đạt 5 giải (3 giải ba, 2 giải khuyến khích); Hóa học 2 giải (1 giải nhì, 1 giải khuyến khích); Sinh học 2 giải (1 giải nhì, 1 giải ba); Tin học đạt 1 giải nhì; Văn đạt 4 giải (1 giải nhì, 2 giải ba, 1 khuyến khích); Lịch sử đạt 4 giải (1 giải nhì, 3 giải khuyến khích); Địa lý đạt 4 giải khuyến khích; Tiếng Anh đạt 5 giải khuyến khích.
 
Điều đáng ghi nhận tại kỳ thi năm nay, học sinh Quảng Bình giành giải chính thức cao hơn 6 giải so với kỳ thi 2018-2019. 7 giải nhì đã thuộc về các em học sinh Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp: Phạm Cảnh Hưng và Đinh Đoàn Xuân Phương (đội Toán); Đặng Thị Quyên (đội Hóa); Phạm Hoàng Khang (đội Sinh); Nguyễn Thái Chung (đội Tin); Nguyễn Lê Hoài Trang (đội Văn); Hoàng Thị Như Trang (đội Lịch sử).
 
Nội Hà