Khai mạc cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học tỉnh Quảng Bình năm học 2019-2020

  • 14:54 | Thứ Năm, 09/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay (9-1), tại Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) đã khai mạc cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Quảng Bình lần thứ 7, năm học 2019-2020.
Khai mạc cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Quảng Bình lần thứ 7 năm học 2019-2020.
Khai mạc cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Quảng Bình lần thứ 7 năm học 2019-2020.
Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật được tổ chức thường niên, là sân chơi nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống; góp phần phát triển năng lực học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học. Đồng thời, cuộc thi nhằm tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của các em. 
Một góc khu trưng bày các dự án được chọn vào vòng chung kết cấp tỉnh năm học 2019-2020.
Một góc khu trưng bày các dự án được chọn vào vòng chung kết cấp tỉnh năm học 2019-2020.
Tham gia cuộc thi năm nay có 106 dự án của học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi chấm vòng sơ loại, Sở GD-ĐT đã chọn được 72 dự án thuộc 17 lĩnh vực tham gia cuộc thi tại khu vực trưng bày. 
 
Được biết, đây là lần thứ 7 Sở GD-ĐT tổ chức cuộc thi. Đây cũng là một trong nhiều hoạt động hướng tới việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới mà Bộ GD-ĐT đã ban hành vào tháng 12-2018. 
Các em học sinh sẵn sàng thuyết trình, giới thiệu những ý tưởng của mình đã dày công nghiên cứu...
Các em học sinh sẵn sàng thuyết trình, giới thiệu những ý tưởng của mình đã dày công nghiên cứu...
Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2019-2020 diễn ra trong 2 ngày (9 và 10-1-2020). Những dự án xuất sắc giành giải thưởng lần này sẽ được chọn tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức trong thời gian tới.
Nội Hà