Nam sinh xứ Nghệ vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19

  • 16:00 | Chủ Nhật, 15/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Thí sinh Trần Thế Trung (Trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) giành được vòng nguyệt quế trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 19 với 245 điểm.
Hàng nghìn cổ động viên cổ vũ cho em Trần Thế Trung. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Hàng nghìn cổ động viên cổ vũ cho em Trần Thế Trung. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Trải qua bốn phần thi đầy căng thẳng, hồi hộp (khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc, về đích), cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 19 năm 2019 đã kết thúc với kết quả thí sinh Trần Thế Trung (Trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) giành được vòng nguyệt quế với 245 điểm.
 
Thế Trung đã được nhận nhận phần thưởng trị giá 35.000 USD.
 
Thí sinh Nguyễn Hải Đăng (Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) đứng thứ hai với 210 điểm. Tiếp đó là Đoàn Nam Thắng (Trường trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk) với 200 điểm; Nguyễn Bá Vinh (Trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) với 120 điểm.
 
Sáng 15/9, trận Chung kết trận Đường lên đỉnh Olympia 2019 đã diễn ra với sự đua tranh quyết liệt giữa 4 "nhà leo núi." Trận chung kết được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3-Đài Truyền hình Việt Nam và thu hình trực tiếp từ 4 điểm cầu: Nghệ An, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cần Thơ.
 
Bốn "nhà leo núi" góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay đều có thành tích đáng nể. Cụ thể, Trần Thế Trung - gương mặt đầu tiên nhận tấm vé vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, là thủ khoa đầu vào khối chuyên Lý; giành huy chương bạc IOE (Olympic tiếng Anh toàn quốc) 2017; giải nhì Olympic toán tuổi thơ cấp tỉnh 2013; giải ba tin học trẻ tỉnh 2013; giải nhất Olympia cấp trường năm học 2017-2018.
 
Nguyễn Hải Đăng từng giành huy chương đồng lớp 10, huy chương bạc lớp 11, giải ba học sinh giỏi tỉnh môn Sinh học; giải ba cuộc thi sáng kiến bảo vệ môi trường cấp tỉnh 2017; giải nhì cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2019.
 
Đoàn Nam Thắng đã giành huy chương đồng môn Toán qua mạng Internet quốc gia, giải khuyến khích môn Vật lý qua mạng Internet quốc gia, quán quân cuộc thi Đỉnh Tri thức 2019 - cuộc thi theo format Olympia của Trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng-Cần Thơ.
 
Nguyễn Bá Vinh đoạt huy chương đồng, huy chương bạc kỳ thi Olympic 30/4 năm lớp 10 và 11; huy chương vàng Trại hè Phương Nam năm lớp 10, giải khuyến khích học sinh giỏi thành phố môn Địa lý.
 
Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019 diễn ra rất quyết liệt, các thí sinh liên tục thay nhau dẫn đầu ở các vòng thi.
 
Tại phần các phần thi khởi động, Trần Thế Trung dẫn đầu. Đến phần thi thứ hai - vượt chướng ngại vật và thứ ba - tăng tốc, Nguyễn Hải Đăng đã vươn lên dẫn đầu "đoàn leo núi."
 
Cuối cùng, với sự lựa chọn gói câu hỏi 40 điểm tại phần thi cuối cùng - về đích, Trần Thế Trung xuất sắc giành phần thắng với tổng điểm 245.
 
Tại quê nhà của quán quân Trần Thế Trung, mặc dù 8 giờ 30 phút sáng cầu truyền hình trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mới chính thức bắt đầu nhưng từ sáng sớm Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) đã rực rỡ sắc đỏ với hàng nghìn cổ động viên đến cổ vũ cho "nhà leo núi." 
Hàng nghìn cổ động viên cổ vũ cho em Trần Thế Trung. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Hàng nghìn cổ động viên cổ vũ cho em Trần Thế Trung. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Khoảng 5.000 cổ động viên tham dự tại đây với nhiều chương trình cổ vũ hấp dẫn như tiết mục nhảy flashmob, phần biểu diễn ấn tượng của các ban nhạc với nhiều ca khúc ý nghĩa như: "Tôi yêu Việt Nam," "Những trái tim Việt Nam," "Niềm tin chiến thắng..."
 
Tại trận đấu, các thí sinh cũng chia sẻ cảm xúc khi đến với cuộc thi.
 
Quán quân Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 19 Nguyễn Thế Trung đã khiến khán giả xúc động khi chia sẻ về người chị gái truyền cảm hứng cho em đến với Đường lên đỉnh Olympia từ rất sớm, hiện đã mất vì tai nạn giao thông. Trung cũng gửi lời cảm ơn đến thầy cô, bạn bè và khán giả tại quê nhà Nghệ An./. 
 
Theo Phúc Hằng-Bích Huệ (TTXVN/Vietnam+)