.

Hơn 1.600 thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và chọn đội tuyển quốc gia

.
14:51, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng 14-3, tại Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, lớp 12, năm học 2018-2019 và chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020.
Sáng 14-3, tại Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, thí sinh lớp 9 đã bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2018-2019.
Thí sinh lớp 9 tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2018-2019.
Tham dự kỳ thi năm nay có 1.601 thí sinh được tuyển chọn từ 8 Phòng GD-ĐT và các trường phổ thông trực thuộc Sở GD-ĐT. Trong đó, lớp 9 có 415 thí sinh; lớp 12 có 747 thí sinh; chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia có 439 thí sinh đang là học sinh lớp 11.
 
Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 14 và 15-3, với 9 môn thi: Toán, Văn, tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa và Tin học. Thời gian làm bài cho mỗi môn thi của lớp 11 và lớp 12 là 180 phút; lớp 9 là 150 phút.
 
Được biết, Sở GD-ĐT tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hàng năm nhằm động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các trường phổ thông.
 
Đồng thời, qua kỳ thi, Sở GD-ĐT sẽ tuyển chọn những học sinh có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài và tuyển chọn đội tuyển tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức.
 
Nội Hà
,