.

Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

.
17:35, Thứ Sáu, 18/01/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 17-1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và bầu bổ sung Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa IV (nhiệm kỳ 2015-2020).
Ba tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các tập thể.
Sau 3 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020", Quảng Bình đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đánh giá xếp loại gia đình (GĐ), dòng họ (DH), cộng đồng (CĐ), đơn vị học tập (ĐVHT) đều tăng qua các năm về số đăng ký, số đạt được.
 
Cụ thể, số gia đình đạt GĐHT năm 2018 tăng 13,9% so với 2016; số DH đạt DHHT năm 2018 tăng 13,7% so với 2016; số CĐ đạt CĐHT năm 2018 tăng 14,9% so với 2016 và số đơn vị đạt ĐVHT năm 2018 tăng 14,4 % so với năm 2016.
 
Đặc biệt, Quảng Bình có 3 mô hình (DHHT, CĐHT, ĐVHT) vượt chỉ tiêu Trung ương Hội quy định đến năm 2020; trong đó có 4 đơn vị cấp huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Đồng Hới, Ba Đồn có 4 mô hình đều vượt chỉ tiêu do Trung ương Hội quy định đến năm 2020.   
Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học năm 2018.
Đại diện Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học năm 2018.
Trong năm 2018, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt hiệu quả cao. Một số cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm hơn và đã đưa nội dung này vào trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị.
 
Công tác tổ chức hội các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng chú trọng về chất lượng, toàn tỉnh hiện có 223.209 hội viên, chiếm 25,1% dân số. Số hội viên là đảng viên có 43.431 người, chiếm 60% đảng viên trong toàn tỉnh.
 
Đặc biệt, các cấp hội đã chú trọng xây dựng Quỹ Khuyến học bằng nhiều hình thức phong phú, nhằm tăng thêm nguồn hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, giúp giảm thiểu đáng kể học sinh có nguy cơ bỏ học, khen thưởng cho học sinh, sinh viên giỏi, xuất sắc, giáo viên đạt thành tích cao trong giảng dạy, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ xây dựng trường học, lớp học và nâng cấp cơ sở vật chất cho nhà trường. 
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2019.
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2019.
Năm 2019, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục thực hiện chủ đề “Hội Khuyến học các cấp tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị, góp phần xây dựng xã hội học tập”; phấn đấu nâng tổng số hội viên đạt 27% tổng dân số toàn tỉnh; bình quân Quỹ Khuyến học đạt 60.000đ/người dân/năm…
 
Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung hai đồng chí (Mai Thị Liên Giang, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Quảng Bình và Lê Thị Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh đoàn) vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa IV (nhiệm kỳ 2015-2020), đồng thời ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa các đơn vị.
 
Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng 3 Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học Quảng Bình, Hội Khuyến học huyện Quảng Ninh và Hội Khuyến học xã Tân Thủy (huyện Lệ Thủy); tặng bằng khen cho 24 tập thể và 23 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 51 cá nhân tỉnh Quảng Bình. Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 46 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018.
 
Nội Hà
 
 
,