.

Trường mầm non Bắc Lý: Xây dựng mô hình trường điểm lấy trẻ làm trung tâm

.
08:04, Thứ Hai, 10/12/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Năm học 2018-2019, tiếp tục phát huy những thành quả những năm học trước, Trường mầm non Bắc Lý (TP. Đồng Hới) phấn đấu xây dựng nhà trường vững mạnh về mọi mặt, gắn các cuộc vận động lớn của ngành với tiêu chí xuyên suốt - xây dựng mô hình trường điểm, lấy trẻ làm trung tâm.
 
Năm học 2018-2019, Trường mầm non Bắc Lý có 674 học sinh, trong đó, phân theo độ tuổi, gồm 40 cháu 2 tuổi, 184 cháu 3 tuổi, 204 cháu 4 tuổi và 246 cháu 5 tuổi. Đội ngũ giáo viên kiện toàn, căn bản đáp ứng nhu cầu dạy học đối với độ tuổi “măng non” của trẻ. Hiện tại, nhà trường có 62 cán bộ, giáo viên, trong đó, ngoài biên chế 16 người.
 
Trên một địa bàn dân cư rộng ở thành phố Đồng Hới, Trường mầm non Bắc Lý hình thành nên 3 điểm trường, trong đó, điểm trường tại Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới chủ yếu dành chăm sóc, giáo dục con em cán bộ, công nhân, người lao động trong các nhà máy, xí nghiệp ở khu công nghiệp.
 
Quá trình phát triển của nhà trường gắn liền với các cuộc vận động lớn, như: xây dựng người thầy mẫu mực, tận tụy, sáng tạo; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; giáo dục mầm non theo định hướng “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”... 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện ứng xử văn hóa trong nhà trường cũng như ngoài xã hội. 
Định hướng giáo dục thể chất cho trẻ tại Trường mầm non Bắc Lý.
Định hướng giáo dục thể chất cho trẻ tại Trường mầm non Bắc Lý.
Mô hình trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm đòi hỏi sự chung tay từ các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng xã hội, phụ huynh, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, trong đó, cán bộ giáo viên, học sinh chính là yếu tố tạo nên thành công. Nhận thức được điều đó, những năm qua, Trường mầm non Bắc Lý liên tục được đầu tư về cơ sở hạ tầng bằng nhiều nguồn huy động, từ ngân sách nhà nước, từ nguồn xã hội hóa. Về cơ bản, 3 điểm trường hoàn thiện khang trang, sạch đẹp, tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, tạo hứng thú cho trẻ chăm ngoan đến trường.
 
Năm học 2018-2019, Trường mầm non Bắc Lý đặt ra những mục tiêu căn bản, như: bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ; đổi mới phương pháp nuôi dưỡng; nâng cao chất lượng chương trình giáo dục mầm non toàn diện…
 
Trường phấn đấu 100% trẻ được bảo đảm an toàn, không xảy ra tai nạn thương tích trong trường học; 100% số nhóm lớp có góc tuyên truyền tại lớp đa dạng và phong phú về nội dung, hình thức; 100% giáo viên không được la mắng, đánh trẻ. Trường đạt danh hiệu “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”. 100% lớp mua sắm đồ dùng, đồ chơi bảo đảm an toàn cho trẻ.
 
Học sinh đến trường an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, không có tình trạng bị tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm. 100% trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo được tổ chức ăn bán trú bằng nhiều hình thức thích hợp. Tất cả trẻ đều có sổ theo dõi sức khỏe theo quy định, được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng; phấn đấu tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm dưới 5%, khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì. Trẻ đến trường có thói quen rửa tay bằng xà phòng. 3/3 bếp ăn bán trú thực hiện phần mềm dinh dưỡng bảo đảm theo yêu cầu. Phòng y tế trường đủ đồ dùng, thiết bị tối thiểu phục vụ hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ tại trường. Trường mầm non Bắc Lý duy trì, phát triển tốt mô hình “vườn rau của bé”, phấn đấu cung cấp tối thiểu từ 30% đến 40% nguồn rau sạch tại chỗ phục vụ học sinh bán trú.
 
Cô giáo Nguyễn Thị Ngân, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường tập trung đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên về thực hiện chương trình để giáo viên tự chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục; đổi mới hoạt động giáo dục, chú trọng đến môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo; đồng thời thực hiện có hiệu quả về phát triển thể chất cho trẻ mầm non theo hướng lồng ghép, tích hợp với các hoạt động giáo dục khác.
 
Năm học 2018-2019, Trường mầm non Bắc Lý phấn đấu 100% nhóm trẻ, lớp trẻ thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN; 100% nhóm, lớp thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho trẻ; 100% trẻ được theo dõi, đánh giá sự phát triển theo quy định… Trường phấn đấu cuối năm học có 90% đến 95% số lượng cháu bảo đảm phát triển ổn định về thể chất; trên 90% số lượng cháu bảo đảm phát triển về nhận thức; trên 95% số lượng cháu bảo đảm phát triển về ngôn ngữ…
 
Thanh Long
,